Thế giới

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xuống mức thấp nhất

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 22/06/2026 - 11:41

Khảo sát mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hiện giảm xuống còn 55,8%, mức thấp nhất kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức (tháng 10-2025).

evian_1.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Kết quả khảo sát do Kyodo thực hiện trong 2 ngày 20 và 21-6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Chính phủ Nhật Bản giảm 5,5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát giữa tháng 5.

Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng lên 27,9%.

Sự sụt giảm này diễn ra dù căng thẳng tại Trung Đông đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người dân Nhật Bản vẫn lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và nguyên liệu đầu vào đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Khảo sát cho thấy 54,7% số người được hỏi không đồng tình với việc điều động Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới Eo biển Hormuz để hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải, trong khi 36,6% ủng hộ phương án này. Các hoạt động rà phá thủy lôi được đánh giá là cần thiết để khôi phục hoàn toàn lưu thông hàng hải tại khu vực, song hoạt động triển khai quân sự ở nước ngoài của SDF vẫn chịu nhiều hạn chế theo Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.

Niềm tin của công chúng đối với bà Takaichi Sanae cũng có dấu hiệu suy giảm. Trong số những người ủng hộ nội các đương nhiệm, chỉ 17,4% cho biết tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của bà, giảm so với mức 20,6% trong cuộc khảo sát trước. Tỷ lệ người kỳ vọng vào các chính sách kinh tế của Chính phủ Nhật Bản cũng giảm từ 17,2% xuống 13,6%.

Áp lực lớn nhất đối với Tokyo hiện nay vẫn là vấn đề giá cả sinh hoạt tăng cao. Khi được hỏi về biện pháp giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống, 43,9% người dân cho biết họ ủng hộ phương án giảm thuế từ mức 8% hiện nay xuống 1% nếu điều đó giúp chính sách được triển khai sớm hơn. Trong khi đó, 22,6% muốn giảm thuế suất xuống 0%, đúng như cam kết trước đây của liên minh cầm quyền.

Trong chiến dịch tranh cử tổng tuyển cử hồi tháng 2, liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản từng cam kết đóng băng mức thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong vòng hai năm nhằm giảm áp lực lạm phát. Tuy nhiên, gần đây lãnh đạo chính sách thuế của LDP đề xuất mức thuế 1% trong 2 năm kể từ tháng 4-2027, với lý do việc đưa thuế về 0% sẽ cần nhiều thời gian để điều chỉnh hệ thống thanh toán và máy tính tiền của các doanh nghiệp bán lẻ.

Trước mắt, LDP vẫn duy trì vị thế đảng được ủng hộ nhiều nhất với tỷ lệ 38,7%, tăng nhẹ so với lần khảo sát trước của Kyodo. Tuy nhiên, xu hướng suy giảm tín nhiệm đồng nghĩa với việc Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định nguồn cung năng lượng và củng cố niềm tin của cử tri.

(tổng hợp)