Đô thị

Hà Nội bước vào đỉnh điểm nắng nóng

Bảo Châu 21/06/2026 - 18:35

Ngày 22-6, Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đến ngày 23-6, nắng nóng gia tăng cường độ, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C.

ha-noi-nang-nong.jpg
Hà Nội xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có nơi cao hơn 40 độ C. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, chiều tối 21-6, một số nơi trên địa bàn thành phố có mưa dông, bắt đầu xuất hiện tại các xã: Yên Xuân, Phú Cát, Hòa Lạc, Yên Bài, Đoài Phương, Ba Vì, Bất Bạt, Tùng Thiện, Suối Hai... Người dân ở những khu vực này đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày 22-6, Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực trung tâm và phía Tây thành phố có nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; khu vực phía Bắc và phía Nam phổ biến 36-38 độ C. Độ ẩm trong không khí ở mức thấp, 45-57%. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ C, kéo dài từ 10h đến 18h tại khu vực trung tâm thành phố và từ 11h đến 17h tại các khu vực còn lại.

Ngày 23-6, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ. Khu vực trung tâm và phía Tây thành phố có nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt; khu vực phía Bắc và phía Nam phổ biến 37-39 độ C. Độ ẩm trong không khí tiếp tục giảm, còn 40-50%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa... Trong những ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nguy cơ cháy, nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn; đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân Thủ đô cần chủ động phòng tránh nắng nóng, hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng gay gắt.

Từ đêm 23 đến ngày 25-6, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối 25-6, Hà Nội có khả năng bước vào đợt mưa rào và dông, nền nhiệt giảm.

Các nơi còn lại ở miền Bắc, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, ngày 22-6 tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc có khả năng rơi vào ngày 23 và 24-6, với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C. Đến ngày 25-6, miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt có xu hướng giảm dần; đến ngày 26-6, nắng nóng ở miền Bắc có khả năng chấm dứt.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ ngày 22 đến ngày 25-6, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 38-40 độ C, vùng núi phía Tây có nơi cao hơn 40 độ C; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cũng tăng lên 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.

Dự báo sang ngày 26-6, nắng nóng ở miền Trung có xu hướng giảm cường độ, nhưng tình trạng nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng. Đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung nhiều khả năng còn kéo dài đến hết tháng 6-2026.

bao.png
Đường đi của cơn bão Mekhala sáng 21-6. Nguồn từ cơ quan khí tượng Nhật Bản

Trên biển xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Mekhala. Dự báo trong ngày 22-6, cường độ bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 16. Khoảng ngày 24-6, khi di chuyển tới khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), bão đổi hướng lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Nam Nhật Bản. Hiện bão chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của bão Mekhala.

Về mùa bão năm 2026, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, số lượng bão trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng 8-10 cơn; trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Bão tập trung vào tháng 7 đến tháng 9 ở Bắc Bộ và tháng 10 đến tháng 11 tại Trung Bộ; không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ trong những tháng cuối năm.