Y tế

Phường Phú Thượng: Khẩn trương xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, không để dịch bệnh lan rộng

Tuệ Lâm 21/06/2026 - 16:02

Ngay sau khi ghi nhận một ổ dịch sốt xuất huyết tại ngõ 144 An Dương Vương, phường Phú Thượng đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từ điều tra dịch tễ, xử lý môi trường đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, với mục tiêu không để dịch bệnh lan rộng.

Không để dịch bệnh có cơ hội lan rộng

Ngày 18-6, UBND phường Phú Thượng ban hành phương án xử lý ổ dịch số 08/PA-UBND sau khi ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết tại nhà số 5, ngõ 144 An Dương Vương, thuộc địa bàn Tổ dân phố số 1.

pt21n.jpg
Phường Phú Thượng tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Tuệ Lâm

Với phương châm “phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để dịch lan rộng”, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng và triển khai biện pháp xử lý ngay trong ngày. Tổng số 80 hộ dân thuộc khu vực nguy cơ được rà soát, giám sát và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Song song với đó, công tác tổng vệ sinh môi trường được triển khai quyết liệt. Các tổ dân phố, lực lượng y tế và người dân cùng tham gia thu gom phế thải, phát quang bụi rậm, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng - môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển.

pt21a.jpg
Người dân phối hợp vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Tuệ Lâm

Ngày 19-6, Trạm Y tế phường tiếp tục tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại các hộ gia đình trong và xung quanh khu vực ổ dịch nhằm giảm mật độ muỗi truyền bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cán bộ y tế đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu bệnh, cách phòng, chống sốt xuất huyết cũng như các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại nơi ở.

Theo ghi nhận, trong hai ngày cuối tuần 20 và 21-6, hệ thống loa truyền thanh của phường liên tục phát các bản tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh. Thông điệp “Không có lăng quăng, bọ gậy - Không có sốt xuất huyết” được truyền tải rộng rãi tới từng khu dân cư nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

pt21c.jpg
Hoạt động tổng vệ sinh môi trường được triển khai đồng loạt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. Ảnh: Tuệ Lâm

Cùng với ngành y tế, các tổ dân phố cũng tích cực vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong gia đình, chủ động loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh bọ gậy.

Bà Nguyễn Lan Anh cư trú trên địa bàn Tổ dân phố số 1 cho biết, việc chính quyền và ngành y tế triển khai các biện pháp xử lý ngay khi phát hiện ổ dịch đã tạo sự yên tâm cho người dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhiều hộ gia đình đã nâng cao ý thức hơn trong việc vệ sinh môi trường, kiểm tra dụng cụ chứa nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Chủ động phòng bệnh từ mỗi gia đình

Theo bác sĩ Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện nay, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

pt21k.jpg
Cán bộ y tế “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân. Ảnh: Tuệ Lâm

Bác sĩ Lê Quang Trung cho biết, nhiều ổ bọ gậy phát sinh ngay trong khuôn viên hộ gia đình từ các dụng cụ chứa nước, chậu cây cảnh hoặc vật dụng phế thải đọng nước. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp xử lý của ngành y tế, mỗi gia đình cần chủ động kiểm tra, vệ sinh môi trường sống, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và theo dõi sức khỏe các thành viên trong gia đình.

“Người dân nên duy trì việc kiểm tra, diệt bọ gậy hằng tuần. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết như: Sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ thể, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh tự ý điều trị tại nhà”, bác sĩ Lê Quang Trung khuyến cáo.

Theo bác sĩ Lê Quang Trung, Trạm Y tế phường luôn duy trì chế độ ứng trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố để giám sát tình hình dịch bệnh. Mọi trường hợp nghi ngờ hoặc ổ dịch mới phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

pt21l.jpg
Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi bên trong nhà người dân để phòng, chống dịch. Ảnh: Tuệ Lâm

Để phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả, bác sĩ Lê Quang Trung khuyến cáo, người dân thực hiện tốt các biện pháp như: Đậy kín các dụng cụ chứa nước; thả cá diệt bọ gậy tại bể, chum, vại chứa nước; thường xuyên thay nước bình hoa, thau rửa dụng cụ chứa nước; thu gom, loại bỏ các vật dụng phế thải có khả năng đọng nước; phát quang bụi rậm, giữ gìn vệ sinh môi trường; ngủ màn kể cả ban ngày, sử dụng các biện pháp phòng muỗi an toàn và tích cực phối hợp với cơ quan y tế trong các đợt điều tra dịch tễ, diệt bọ gậy, phun hóa chất phòng chống dịch.