Ukraine gây sức ép lên Belarus về cáo buộc hỗ trợ Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ hai liên tiếp kêu gọi Belarus dỡ bỏ các trạm tiếp sóng mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Trong thông điệp video tối 20-6, ông Zelenskiy cho biết Ukraine đã xác định được bốn trạm tiếp sóng tại Belarus mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Belarus vẫn còn thời gian để tháo dỡ các thiết bị này, đồng thời cảnh báo rằng Kiev đã chuyển thông điệp trực tiếp tới các nhân vật có ảnh hưởng trong bộ máy lãnh đạo Belarus về vấn đề trên.
Theo ông Zelenskiy, Ukraine không mong muốn căng thẳng leo thang, nhưng sẽ đưa ra phản ứng thích hợp nếu những hoạt động mà Kiev cho là đang hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga vẫn tiếp diễn.
Trước đó, hôm 20-6, Tổng thống Ukraine tuyên bố Belarus có một tuần để dỡ bỏ các thiết bị chuyển tiếp sóng vô tuyến như đề cập trên. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Minsk không hành động, Ukraine sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả riêng, dù không nêu chi tiết.
Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022. Chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, ông Lukashenko nhiều lần khẳng định Belarus không muốn can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.
Trong phát biểu mới nhất, ông Zelensky cũng đề cập đến vai trò của ngành năng lượng Belarus đối với nền kinh tế Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong 5 tháng đầu năm nay, lượng xăng xuất khẩu từ Belarus sang Nga đã tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng dầu diesel tăng gấp 3 lần.
Ông cho rằng các nguồn cung này đang giúp Nga thích ứng với sức ép từ các lệnh trừng phạt và kéo dài năng lực tiến hành chiến dịch quân sự. Theo Tổng thống Ukraine, những hoạt động như vậy không góp phần thúc đẩy hòa bình mà ngược lại làm kéo dài xung đột.
Những tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung và tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng và ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, với mục tiêu làm suy giảm nguồn lực phục vụ chiến dịch quân sự của Mátxcơva.
Tổng hợp