Thể thao

Thể thao Việt Nam tăng tốc cho chiến dịch ASIAD 20

Thảo Hương 21/06/2026 10:53

Chỉ còn chưa đầy ba tháng trước ngày khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm với nhiều đợt tập huấn quốc tế, những cuộc sát hạch chuyên môn và kế hoạch đầu tư trọng điểm cho các môn có khả năng tranh chấp huy chương. Mục tiêu đặt ra là vượt thành tích 3 Huy chương vàng tại ASIAD 19 và duy trì vị trí trong tốp 20 toàn đoàn.

ban-sung.jpg
Bắn súng là một trong những môn thi đấu kỳ vọng mang về thành tích cao cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Bước vào giai đoạn tăng tốc

Theo chương trình thi đấu chính thức, ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 bộ huy chương.

Với thể thao Việt Nam, ASIAD 20 là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026-2030. 9 môn trọng điểm được xác định gồm: Điền kinh, bắn súng, cử tạ, boxing, karate, taekwondo, đấu kiếm, cầu mây và vật, hướng tới mục tiêu giành từ 5 Huy chương vàng, vượt thành tích tại kỳ đại hội trước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm với những chuyến tập huấn quốc tế, giải đấu và các đợt sát hạch chuyên môn cuối cùng trước ngày lên đường sang Nhật Bản.

Ở môn bắn súng, đội tuyển vừa tạo dấu ấn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 khi xếp Nhì toàn đoàn với 9 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng. Kết quả này tạo thêm cơ sở để ban huấn luyện đánh giá năng lực cạnh tranh của các xạ thủ chủ lực như Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy trước ASIAD 20. Tuy nhiên, khoảng cách từ sân chơi Đông Nam Á tới đấu trường ASIAD là rất lớn.

Để cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu châu lục, các xạ thủ không chỉ cần duy trì điểm số ở ngưỡng cao hơn mà còn phải sở hữu bản lĩnh tâm lý đặc biệt vững vàng trước áp lực thi đấu. Theo kế hoạch, đội sẽ tập huấn tại Pháp từ ngày 20-6 đến 15-7, sau đó tiếp tục sang Hàn Quốc từ tháng 8 đến 15-9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản.

Điền kinh cũng đang đẩy mạnh quá trình trẻ hóa lực lượng. Tín hiệu tích cực đến từ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 khi Hà Thị Thúy Hằng giành Huy chương vàng nhảy xa nữ với thành tích 6,16m và Phạm Văn Nghĩa đăng quang nội dung nhảy xa nam với thông số 7,44m. Dù vậy, giới chuyên môn nhìn nhận, thành tích 6,16m mới chỉ là bước đệm tích cực. Các vận động viên muốn cạnh tranh huy chương nhảy xa nữ tại ASIAD thường phải đạt từ 6,50m đến 6,73m.

Cùng với bắn súng, điền kinh, cầu mây tiếp tục nằm trong nhóm môn được kỳ vọng sau thành công tại SEA Games 33 và ASIAD 19. Đội tuyển đang tập trung hoàn thiện thể lực, chiến thuật và dự kiến tập huấn tại Hàn Quốc, Thái Lan trong giai đoạn nước rút nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trước các đối thủ hàng đầu châu lục...

Tạo đà từ cơ chế và khoa học thể thao

Song song với quá trình chuẩn bị chuyên môn, lãnh đạo ngành Thể thao cũng đang trực tiếp theo dõi và tháo gỡ những vấn đề phát sinh tại các đội tuyển trọng điểm. Ngày 17-6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác tập huấn của các đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia.

Tại đội tuyển điền kinh, ban huấn luyện cho biết, lực lượng đang được trẻ hóa với việc bổ sung nhiều vận động viên triển vọng từ các địa phương. Đội tuyển đề xuất kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc trong tháng 8, sau đó sang Nhật Bản trước ASIAD 20 khoảng hai tuần để làm quen điều kiện thi đấu; đồng thời kiến nghị bố trí bác sĩ chuyên trách đi cùng các đợt tập huấn nước ngoài. Ghi nhận các đề xuất, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đội duy trì chất lượng tập luyện, mạnh dạn đổi mới phương pháp huấn luyện để tiệm cận trình độ châu lục...

Với đội tuyển bắn súng, lãnh đạo ngành tiếp tục xác định đây là một trong những môn thể thao trọng điểm của thể thao Việt Nam. Nhắc lại thành tích 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc tại ASIAD 19, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương giao nhiệm vụ toàn đội hướng tới mục tiêu vượt thành tích của kỳ đại hội trước.

Cùng với yêu cầu về thành tích, ngành Thể thao cũng đang hoàn thiện các chính sách hậu phương dành cho vận động viên trọng điểm. Mức tiền ăn được đề xuất nâng từ 400.000 đồng lên 600.000 đồng/ngày, riêng nhóm có khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD và Olympic lên 800.000 đồng/ngày. Cùng với đó, tiếp tục duy trì cơ chế tuyển thẳng vào viên chức nhà nước đối với các vận động viên giành Huy chương vàng ASIAD...

Một trong những điểm mới trong công tác huấn luyện cho chiến dịch ASIAD 20 là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh việc phân tích hành vi vận động, đánh giá nguy cơ chấn thương, hệ thống PRI (chỉ số mức độ sẵn sàng hiệu suất) đã được đưa vào áp dụng tại một số môn trọng điểm như: Điền kinh, bơi lội, xe đạp, đấu kiếm, taekwondo và quyền Anh nhằm theo dõi 6 nhóm chỉ số liên quan đến thể trạng, khả năng phục hồi và trạng thái tinh thần của vận động viên, qua đó giúp ban huấn luyện điều chỉnh giáo án theo từng cá nhân thay vì áp dụng một chương trình chung cho toàn đội...

Với sự chuẩn bị bài bản, nền tảng khoa học thể thao ngày càng được củng cố cùng mục tiêu rõ ràng, thể thao Việt Nam có cơ sở để kỳ vọng vào một kỳ ASIAD 20 thành công, không chỉ ở những tấm huy chương mà còn ở bước chuyển mình về chất lượng huấn luyện, quản trị và phát triển vận động viên cho chu kỳ Olympic tiếp theo.