Đối ngoại

Đạo học Việt Nam tỏa sáng tại trụ sở UNESCO

Khánh Vy 20/06/2026 - 20:15

Tiếp nối hành trình biến di sản thành “ngôn ngữ đối ngoại”, văn hóa Việt Nam đang chủ động vươn ra thế giới, khẳng định sức mạnh mềm quốc gia trên diễn đàn quốc tế. Từ ngày 17 đến 22-6, chuỗi sự kiện văn hóa với chủ đề “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam” chính thức diễn ra tại trụ sở UNESCO tại Paris và Đại học Montpellier (Pháp), nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm hợp tác Việt Nam - UNESCO.

Tại trụ sở UNESCO ngày 17-6, công chúng quốc tế được tham quan triển lãm lịch sử Văn Miếu, thưởng thức trình diễn áo dài “Đạo học” và khám phá ẩm thực Thăng Long. Đặc biệt, khách quốc tế sẽ trực tiếp trải nghiệm in mộc bản hoa văn bia Tiến sĩ - Di sản Tư liệu Thế giới được UNESCO vinh danh, in tranh Khuê Văn Các và làm tranh Đông Hồ. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỳ họp Đại hội đồng Công ước 2003, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các phái đoàn ngoại giao.

Từ ngày 20 đến ngày 22-6, tại Đại học Montpellier, tọa đàm học thuật “Vai trò của di sản văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Pháp” tiếp tục quy tụ đông đảo học giả và giới nghiên cứu hai nước.

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh giá trị của trường đại học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa. Đại học Montpellier - một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu, được kỳ vọng sẽ trở thành không gian đối thoại học thuật và giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa giữa hai quốc gia.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 200 đại biểu quốc tế. Đây là minh chứng sống động, cho thấy tư duy đối ngoại của Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ: Không chỉ dừng lại ở việc đón tiếp du khách tại các không gian di sản trong nước, mà đã chủ động đưa những giá trị văn hiến nghìn năm, truyền thống hiếu học và tinh thần trọng hiền tài tỏa sáng trực tiếp trên trường quốc tế.