Xã hội

Xuân Mai: Thôn Tiên Xuân dồn sức cho “Chiến dịch 40 ngày đêm nước rút”

Quang Huy - Hoài Phương 20/06/2026 - 18:08

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đi qua 9 thôn của xã Xuân Mai, trong đó, thôn Tiên Xuân có 98 hộ dân bị ảnh hưởng. Với tinh thần quyết liệt, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân trong thôn đang dồn sức thực hiện “Chiến dịch 40 ngày đêm nước rút”, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Kiên trì tuyên truyền, vận động

Đoạn Quốc lộ 6 qua thôn Tiên Xuân dài 455m. Toàn thôn có 98 hộ chịu ảnh hưởng bởi dự án với 113 thửa đất cần giải tỏa. Trong đó, gần 100 hộ có đất tiếp giáp Quốc lộ 6 đều đã xây dựng nhà cửa kiên cố.

Theo lãnh đạo thôn, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng không chỉ đến từ giá trị đất đai, nhà ở, mà còn từ tâm lý, tình cảm của người dân đối với nơi ở đã gắn bó qua nhiều đời. Trong bối cảnh đời sống của bà con nông thôn còn nhiều khó khăn, việc phải tháo dỡ nhà cửa, di chuyển chỗ ở là vấn đề lớn đối với mỗi gia đình.

picture1.png
Cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn Tiên Xuân quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 40 ngày đêm nước rút”. Ảnh: PV

Có mặt tại thôn Tiên Xuân trong những ngày cao điểm giữa tháng 6, dễ dàng cảm nhận được nhịp làm việc khẩn trương của cán bộ cơ sở. Ở nhà văn hóa thôn, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, giải đáp những vướng mắc của người dân. Ngoài hiện trường, lãnh đạo thôn trực tiếp có mặt để hỗ trợ các hộ tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc. Người nào việc ấy, tất cả cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao.

Bí thư Chi bộ thôn Tiên Xuân Đào Xuân Bình cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo thôn luôn xác định phải kiên trì, không nản lòng. Thôn đã tổ chức mời đại diện các hộ dân đến nhà văn hóa để tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chủ trương mở rộng Quốc lộ 6.

Một cuộc họp chưa tạo được sự đồng thuận cao thì tiếp tục tổ chức cuộc họp thứ hai, rồi cuộc họp thứ ba. Đối với những hộ dân còn băn khoăn, chưa hiểu rõ chủ trương, cán bộ thôn thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến tận từng hộ gia đình để lắng nghe, giải thích, thuyết phục.

Nhờ cách làm kiên trì, gần dân, sát dân, các hộ dân từng bước nhận thức rõ hơn về chủ trương của thành phố trong việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6. Bí thư Chi bộ thôn Tiên Xuân Đào Xuân Bình, cho biết: “Đến nay, gần như 100% các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án”. Riêng trong ngày 14-6, có 8 hộ được tháo dỡ xong công trình. Đáng ghi nhận, nhiều hộ dân dù chưa nhận tiền đền bù đã tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Lan tỏa từ những hộ dân đi đầu

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân thôn Tiên Xuân đã thể hiện tinh thần gương mẫu, chủ động chấp hành chủ trương chung, tiêu biểu là gia đình ông Hoàng Mạnh Tưởng.

picture2.png
Lãnh đạo thôn Tiên Xuân hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng. Ảnh: PV

Gia đình ông Tưởng có ngôi nhà 3 tầng được xây dựng năm 2018, gồm 5 nhân khẩu. Ông làm nghề sửa chữa xe máy tại nhà, công việc làm ăn và cuộc sống của gia đình khá ổn định. Theo phương án, gia đình ông thuộc diện phải bàn giao 100% diện tích đất để phục vụ dự án.

Ngay sau khi chính quyền địa phương có thông báo mở rộng Quốc lộ 6, ông Hoàng Mạnh Tưởng đã xung phong ký cam kết bàn giao mặt bằng. Không chỉ gương mẫu thực hiện, ông còn vận động em ruột là ông Hoàng Tiến Dũng tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng.

Ông Hoàng Tiến Dũng cũng là người tiên phong ký cam kết bàn giao khi chưa nhận được tiền đền bù. Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng năm 2017 đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.

Cùng với các hộ trên, bà Nguyễn Thị Liệu cũng là một trong những hộ tiêu biểu, đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. Gia đình bà cùng lúc tháo dỡ 2 ngôi nhà với diện tích hơn 200m².

Những việc làm cụ thể của các hộ dân tiên phong đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin, động viên các hộ còn lại đồng thuận thực hiện chủ trương chung.

Theo Trưởng thôn Tiên Xuân Nguyễn Hữu Giáp, một trong những khó khăn lớn trong công tác giải phóng mặt bằng là việc thuê nhà ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án. Trong cùng một thời điểm, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Xuân Mai phải giải tỏa, bàn giao mặt bằng, khiến nhu cầu thuê nhà tăng cao. Việc tìm được nhà thuê phù hợp không dễ, nhất là với các hộ đông nhân khẩu. Bên cạnh đó, giá thuê nhà cũng tăng đáng kể.

Trước thực tế này, ngoài thời gian tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc, lãnh đạo thôn còn tranh thủ đi tìm nhà thuê cho bà con. Với những hộ đông khẩu, việc tìm nơi ở tạm càng khó khăn hơn, đòi hỏi cán bộ thôn phải sâu sát, hỗ trợ kịp thời.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, đến nay, khoảng 90% số hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn thôn Tiên Xuân đã thuê được nhà ở. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân yên tâm tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thôn Tiên Xuân đã có 71/98 hộ ký cam kết bàn giao mặt bằng; số hộ còn lại đang chờ phương án đền bù của dự án. Toàn thôn đã có 28 hộ tháo dỡ xong công trình nhà ở.

Từ sự kiên trì của cán bộ cơ sở đến tinh thần đồng thuận của người dân, thôn Tiên Xuân đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, góp phần cùng xã Xuân Mai thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 40 ngày đêm nước rút”, bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.