EU hướng tới thỏa thuận ngân sách 2.000 tỷ euro vào tháng 10
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán ngân sách dài hạn trị giá 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034, với mục tiêu đạt được thỏa thuận sơ bộ vào tháng 10 tới.

Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 18 và 19-6 ở Brussels, Bỉ, các nước thành viên đã bước vào giai đoạn thương lượng then chốt nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về chi tiêu và nguồn thu để tài trợ cho các ưu tiên của khối trong 7 năm tới.
Tuy nhiên, quá trình này đang gặp nhiều thách thức do những khác biệt sâu sắc giữa các nhóm quốc gia thành viên. Một bên là nhóm các nước đóng góp ngân sách lớn như Đức, Hà Lan, Áo, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch, vốn chủ trương kiểm soát chặt chi tiêu. Trong khi đó, nhiều nước Nam Âu và Đông Âu lo ngại việc tăng ngân sách cho quốc phòng có thể làm giảm nguồn lực dành cho nông nghiệp và các quỹ phát triển khu vực.
Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa kêu gọi các nước thành viên sớm đạt đồng thuận, đặc biệt về cơ chế tài chính, trước cuối năm nay.
Theo dự thảo tuyên bố, EU đã giao cho Ireland, nước sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ ngày 1-7, chuẩn bị một văn bản đàm phán mới vào tháng 10. Văn bản này sẽ bao gồm cả kế hoạch chi tiêu và các nguồn thu mới cho ngân sách chung.
Bên cạnh các nguồn thu truyền thống như Hệ thống Thương mại Phát thải, Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon và thuế doanh nghiệp, các đề xuất mới như thuế kỹ thuật số, thuế đánh vào hoạt động cờ bạc và thuế đánh vào tài sản tiền điện tử cũng đang được xem xét. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn phản đối việc mở rộng quyền tự chủ tài chính của EU hoặc việc phát hành thêm nợ chung để trang trải các khoản chi trong tương lai.
Giới chức EU nhận định những cuộc thương lượng sắp tới sẽ mang tính quyết định đối với việc thông qua ngân sách dài hạn lớn nhất từ trước đến nay của khối.
Tổng hợp