Thế giới

Ngân hàng Trung ương Nga cắt giảm lãi suất lần thứ chín liên tiếp

Kim Phượng

Ngày 19-6, Ngân hàng Trung ương Nga quyết định hạ lãi suất chủ chốt từ 14,5% xuống 14,25%, đánh dấu lần cắt giảm thứ chín liên tiếp kể từ khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

ngan-hang-nga.jpg
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina (giữa) trong cuộc họp báo ngày 19-6 sau thông báo hạ lãi suất. Ảnh chụp màn hình video của Reuters

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đối mặt với nhiều sức ép từ lạm phát, thâm hụt ngân sách và những tác động kéo dài của xung đột. Mức giảm 25 điểm cơ bản thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, cho thấy cơ quan điều hành tiền tệ đang thận trọng trước những rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, lạm phát thường niên tính đến giữa tháng 6 ở mức 5,6%. Dù vậy, cơ quan này vẫn giữ dự báo lạm phát sẽ giảm về khoảng 4,5-5,5% vào cuối năm nay và đạt mục tiêu 4% vào năm 2027.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá cả là tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina cho biết giá xăng tăng là một trong những lý do khiến cơ quan này chỉ cắt giảm lãi suất ở mức khiêm tốn.

Bên cạnh áp lực lạm phát, Nga còn đối mặt với tình trạng doanh thu dầu khí suy giảm trong khi chi tiêu công, đặc biệt là chi tiêu quân sự, tiếp tục gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thâm hụt ngân sách đã lên tới 2,6% GDP, vượt xa mục tiêu cả năm là 1,6%.

Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo chính sách tài khóa nới lỏng và thâm hụt kéo dài có thể buộc nước này duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế tiếp tục chậm lại, với GDP giảm 0,2% trong quý I và tăng trưởng cả năm 2026 được dự báo chỉ đạt khoảng 0,4%.

Tổng hợp