Phường Phúc Lợi: Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng và tổng kết thi hành các luật chuyên ngành
Chiều ngày 19-6, UBND phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Đồng thời, hội nghị tiến hành tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND phường Phúc Lợi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả ba luật về quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tá Lương Ngọc Giang – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và tổ chức thành công diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Các phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được triển khai sâu rộng.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban CHQS phường tiếp tục tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quân sự thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND phường Phúc Lợi đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các luật về quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn biểu dương kết quả của Ban CHQS phường cùng các ban, ngành, đoàn thể. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Đồng thời, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyển quân năm 2027 và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
