Nhận tiền “bảo kê” công trình xây dựng trái phép, loạt cựu cán bộ lĩnh án
Sau nhiều lần phải tạm hoãn, ngày 19-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (cũ), liên quan đến một nhóm cán bộ quản lý trật tự xây dựng bị cáo buộc nhận tiền để làm ngơ cho các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.
Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo đều là những người có chức vụ, quyền hạn trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (cũ). Tuy nhiên, từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, mặc dù biết rõ nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép nhưng các bị cáo đã nhận tiền từ các chủ đầu tư để tạo điều kiện cho việc xây dựng, sửa chữa công trình trái quy định.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền nhận được từ các chủ công trình được các bị cáo phân chia theo tỷ lệ thống nhất từ trước. Trong đó, Đặng Thanh Tùng được hưởng từ 25-30%, Nguyễn Vũ Diêm hưởng từ 15-20%, Bùi Thanh Nhã hưởng 20%, còn Trần Văn Quân, Lê Thanh Thủy và Vũ Cát Sự mỗi người hưởng khoảng 10%. Một phần số tiền nhận hối lộ còn được đưa vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng nhưng không được ghi chép, theo dõi.
Kết quả điều tra cho thấy, Trần Văn Quân đã nhận hối lộ tổng cộng 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; Nguyễn Vũ Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Đặng Thanh Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng và hưởng lợi 400 triệu đồng. Các bị cáo còn lại cũng nhận hàng trăm triệu đồng từ các chủ công trình vi phạm.
Một trong những vụ việc điển hình được làm rõ xảy ra vào giữa tháng 2-2025. Khi ông Nguyễn Văn Th. có nhu cầu cải tạo căn nhà từ 2 tầng lên 5 tầng, Đặng Thanh Tùng đã đồng ý tạo điều kiện và hướng dẫn ông liên hệ với Trần Văn Quân. Tại buổi làm việc, Quân yêu cầu chủ công trình chi 230 triệu đồng để được “hỗ trợ” trong quá trình xây dựng. Sau khi nhận đủ tiền, Quân báo cho Tùng và Nguyễn Vũ Diêm biết, đồng thời cất giữ số tiền để chia nhau.
Trong một vụ việc khác xảy ra vào tháng 10-2024, ông Vương Đức H. đến UBND phường Thanh Trì đề nghị được tạo điều kiện hoàn thiện công trình sân Pickleball chưa có giấy phép xây dựng. Trần Văn Quân yêu cầu chi 150 triệu đồng để công trình không bị xử lý. Sau khi nhận tiền, Quân chia lại cho các đồng phạm theo tỷ lệ đã thống nhất.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ thực thi công vụ trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng. Các bị cáo đều nhận thức rõ hành vi vi phạm nhưng vẫn thực hiện vì động cơ vụ lợi.
Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhiều người có nhân thân tốt và đã khắc phục một phần hậu quả nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quân 7 năm 9 tháng tù; Nguyễn Vũ Diêm 7 năm 6 tháng tù; Đặng Thanh Tùng 7 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Vũ Cát Sự, Bùi Thanh Nhã và Lê Thanh Thủy bị tuyên từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.