Chính trị

Phường Thanh Xuân sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tùng Lâm 19/06/2026 - 15:08

Ngày 19-6, Đảng ủy phường Thanh Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tổng kết cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu.

z7953167727203_62234dc99d0123f5014c3688f0925a99.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sắp xếp các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc và một phần các phường Trung Văn, Trung Hòa. Với diện tích 3,24km², dân số khoảng 130.000 người, đây là khu vực đô thị có mật độ dân cư lớn, nhiều tuyến giao thông quan trọng, thương mại - dịch vụ phát triển.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của hệ thống chính trị phường cơ bản ổn định, công tác quản lý, điều hành được duy trì thông suốt. Đảng ủy phường đã ban hành 326 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, điều chỉnh 100% quy chế làm việc. Đảng bộ hiện có 86 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với khoảng 8.000 đảng viên.

Trong điều hành, phường áp dụng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả. Qua đó, mỗi nhiệm vụ đều có đầu mối phụ trách, thời hạn và sản phẩm cụ thể, góp phần hạn chế chồng chéo, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc ở cơ sở.

Dấu ấn nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố, riêng phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường liên quan khoảng 700 hộ dân, cùng nhiều tổ chức, công trình, tài sản và hạ tầng kỹ thuật cần di dời.

Trong hơn 4 tháng, phường hoàn thành 100% tiến độ thành phố giao, phê duyệt 472 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bàn giao hơn 39.000m² đất và chi trả hơn 1.653 tỷ đồng. Quá trình thực hiện không phải tổ chức cưỡng chế, tình hình ổn định, không phát sinh điểm nóng liên quan đến dự án.

dsc04657.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực. UBND phường hiện thực hiện 428 thủ tục hành chính; đã tiếp nhận 19.286 hồ sơ, trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm 67,94%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,93%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 18/18 điểm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Thanh Xuân tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,19%. Công tác giải ngân đầu tư công đạt 88,28% kế hoạch vốn được giao; thu ngân sách đạt gần 60% kế hoạch. Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu trên địa bàn phường thu hút 301 bài viết; 10 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn gửi tham dự cấp thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của phường từng bước ổn định, nền nếp, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Cường yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bằng tiến độ, sản phẩm rõ ràng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân với tinh thần “việc rõ - làm ngay"...

dsc04464.jpg
Phường Thanh Xuân khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Tùng Lâm
dsc04528.jpg
Phường Thanh Xuân khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu. Ảnh: Tùng Lâm

Tại hội nghị, phường Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu.