Xã hội

Xã Hoài Đức: Người dân đồng thuận cao với đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố

Hậu Lộc 19/06/2026 - 12:50

Xã Hoài Đức vừa hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân đối với đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Ngay từ đầu, xã Hoài Đức đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản triển khai, thành lập tổ chỉ đạo và tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, tuyên truyền và lấy ý kiến nhân dân.

lyk1-17815064429661117525357.jpg
Các tổ công tác đến từng nhà người dân để lấy ý kiến. Ảnh: MH

Công tác thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: Hệ thống truyền thanh, niêm yết tại nhà văn hóa, đăng tải trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, mã QR, infographic và video giới thiệu.

Để bảo đảm tiến độ, xã Hoài Đức đã thành lập Tổ chỉ đạo gồm 56 thành viên là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị và tổ công tác gồm 74 người trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, phát phiếu và ghi nhận ý kiến. Trong quá trình thực hiện, kết quả được tổng hợp, báo cáo 2 lần mỗi ngày nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo báo cáo, có 5 thôn, tổ dân phố thuộc diện lấy ý kiến gồm: Thượng Thụy, Phú Đa, Phố Thú Y, Lai Xá và Tổ dân phố số 1, với tổng số 4.781 hộ gia đình. Các tổ công tác đã phát và thu về 4.727 phiếu lấy ý kiến, đạt 100% số phiếu phát ra. Có 54 trường hợp chưa lấy được ý kiến do các hộ hiện không sinh sống tại địa phương nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển cư trú.

Kết quả tổng hợp cho thấy mức độ đồng thuận rất cao với 4.710 cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý về sự cần thiết của đề án; đồng ý với phương án sắp xếp và tên gọi mới của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, đạt tỷ lệ 99,64%. Đối với nội dung về ranh giới sau sắp xếp, có 4.709 cử tri đồng thuận, đạt 98,62%.

lyk2-1781506442984635166001.jpg
Việc lấy ý kiến người dân được tiến hành công khai, minh bạch. Ảnh: MH

Trong quá trình lấy ý kiến, xã Hoài Đức ghi nhận 18 ý kiến phản hồi, trong đó có 17 ý kiến chưa đồng ý và 1 ý kiến đề xuất khác. Phần lớn các ý kiến băn khoăn liên quan đến việc thay đổi tên gọi của thôn sau sắp xếp và lo ngại phát sinh thủ tục điều chỉnh giấy tờ cá nhân. Riêng tại thôn Lai Xá, có một ý kiến đề nghị giữ nguyên hiện trạng, không thực hiện sắp xếp.

Về việc này, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng cho biết, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phù hợp với quy mô dân số theo quy định hiện hành; việc thay đổi tên gọi đơn vị dân cư không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; khi cần điều chỉnh thông tin trên các giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định.

Đối với trường hợp thôn Lai Xá, lãnh đạo xã Hoài Đức cho biết đây là khu vực có quy mô dân số lớn và tốc độ gia tăng dân số cơ học cao, do đó, việc sắp xếp một phần dân cư là cần thiết để giảm áp lực quản lý, nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ người dân tốt hơn.

Chủ tịch UBND xã Hoài Đức cho biết, tỷ lệ đồng thuận chung của nhân dân đối với đề án đạt khoảng 98,87%, trong khi các ý kiến chưa đồng thuận chỉ chiếm khoảng 1,13%. Những ý kiến này đã được tiếp thu, giải trình nhưng không làm thay đổi mục tiêu, nguyên tắc và phương án sắp xếp đã được xây dựng, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để địa phương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.


Theo dự thảo đề án, xã Hoài Đức dự kiến đưa tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn giảm xuống còn 24 sau khi hoàn thành sắp xếp. Đối với 20 thôn và tổ dân phố đã đạt chuẩn về quy mô, UBND xã Hoài Đức thống nhất giữ nguyên trạng gồm: Cao Xá, Chiền, Cựu Quán, Nhuệ, Nội, Cao Trung, Cao Hạ, Lưu Xá, Lũng Kênh, Giang Xá, Ải, Dền, Dậu 1, Dậu 2, Đa, Vực, Yên Vĩnh, Đại Tự, Yên Bệ và Tổ dân phố Trạm Trôi.

Đối với 5 địa bàn thuộc diện sắp xếp, phương án cụ thể được xây dựng dựa trên vị trí địa lý, sự gắn kết về lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư. Cụ thể, sáp nhập thôn Phố Thú Y vào thôn Phú Đa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thôn Phố Thú Y và Khu nhà ở xã hội Đức Thượng vào thôn Phú Đa, tên gọi sau sáp nhập là thôn Phú Đa (diện tích 23,1 ha; quy mô 623 hộ; 2.174 nhân khẩu); điều chỉnh thôn Thượng Thụy trên cơ sở nhập toàn bộ khu nhà ở Đông Dương và khu đấu giá X1 vào thôn Thượng Thụy, tên gọi giữ nguyên là thôn Thượng Thụy (diện tích 46 ha); thành lập Tổ dân phố Kim Chung (đổi tên và mở rộng Tổ dân phố số 1) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ khu nhà ở AZ Thăng Long, khu tập thể Bông Vải Sợi, khu tập thể Tổng Kho, khu đất dịch vụ/đấu giá Lai Xá và các hộ dân phía Bắc Quốc lộ 32 của thôn Lai Xá vào TDP số 01, tên gọi mới là TDP Kim Chung (diện tích 51,5 ha; quy mô 1.771 hộ; 5.560 nhân khẩu); tách và điều chỉnh địa giới thôn Lai Xá trên cơ sở chuyển giao các khu vực phía Bắc Quốc lộ 32 về Tổ dân phố Kim Chung, thôn Lai Xá sẽ tiếp nhận toàn bộ cư dân KĐT Kim Chung - Di Trạch (diện tích khoảng 158 ha với 1.817 hộ).