Công an Hà Nội phá đường dây tuồn hàng nghìn tấn chân gà nhập lậu ra thị trường
Tại Hội nghị thông tin báo chí ngày 19-6, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về hai vụ án lớn vừa được điều tra, khởi tố, liên quan đến hoạt động buôn lậu thực phẩm quy mô đặc biệt lớn.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu buôn lậu thực phẩm với số lượng đặc biệt lớn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2023-2026, Công ty Cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group) điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện gia công xuất khẩu, với tổng khối lượng khoảng 1,2 triệu tấn, trị giá hơn 347 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng mục đích nhập khẩu, các đối tượng đã đưa hàng ra tiêu thụ trong nước nhằm trốn thuế và thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, một phần số chân gà được nhập từ các quốc gia có dịch bệnh gia cầm, không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam. Hàng hóa sau đó được phân phối tới nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên và Quảng Ninh, chủ yếu tiêu thụ tại các quán ăn.

Quá trình khám xét các kho lạnh liên quan, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà tại kho An Việt 2 ở Khu công nghiệp Quang Minh, trong đó có 260 tấn đã hết hạn sử dụng, bị mốc trắng, bốc mùi nhưng vẫn được bảo quản với dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường. Tại một kho lạnh khác ở Lạng Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.

Ngày 4-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội "Buôn lậu", theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.