Nhịp cầu nhân ái nâng bước những mảnh đời yếu thế
Từ công tác vận động nguồn lực, cứu trợ khẩn cấp đến bảo vệ trẻ em, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã và đang khẳng định vững chắc vai trò hạt nhân, là nhịp cầu nhân ái nâng bước những mảnh đời yếu thế.
Những dấu ấn đầy ấn tượng về công tác xã hội và bảo trợ trẻ em
Những ngày trung tuần tháng 6 - đúng vào giai đoạn cao điểm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, 18 hộ gia đình đang nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Bị đã được trao tặng nguồn vốn sinh kế với tổng kinh phí hơn 107 triệu đồng.
Số vốn hỗ trợ từ 5 đến 7 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình tuy không quá lớn, nhưng lại là chiếc "cần câu" vô cùng thiết thực để họ bắt đầu các mô hình chăn nuôi, kinh doanh nhỏ hoặc mua sắm phương tiện, dụng cụ sản xuất. Nguồn kinh phí này được phân bổ dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng sử dụng vốn của từng gia đình để đảm bảo phát huy hiệu quả hỗ trợ cao nhất.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa khép lại chặng đường ba năm (2023 - 2026) của Dự án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Holt International Children’s Services Inc (Mỹ) triển khai. Hoạt động không chỉ giúp các gia đình giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng kinh tế lâu dài, nâng cao chất lượng cuộc sống để bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng các em một cách tốt nhất.
Câu chuyện sinh kế ở Quảng Bị chỉ là một mảnh ghép sinh động trong bức tranh tổng thể về nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 của đơn vị đã phác thảo nên những số liệu vô cùng ấn tượng, khẳng định vai trò kết nối, điều phối và thực thi hiệu quả các chính sách nhân đạo của thành phố.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Vũ Hồng Thu, thời gian qua, Trung tâm đã vận động được nhiềunguồn lực mạnh mẽ từ các tổ chức, doanh nghiệp cho hoạt động bảo trợ, an sinh xã hội. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã vận động được 81 đơn vị tài trợ với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hơn 10.900 lượt trẻ em đã được hỗ trợ kịp thời thông qua các chương trình học bổng, tặng quà, tặng váng sữa và khám chữa bệnh miễn phí.
Khẳng định vai trò hạt nhân trong công tác an sinh
Đặc biệt, Trung tâm cũng tiếp tục khẳng định là điểm tựa vững chắc cho các đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp. Hệ thống đường dây nóng 0243.2233.111 và công tác thường trực 24/7 của đội ngũ cán bộ Trung tâm đã tiếp nhận, can thiệp và trợ giúp cho 703 vụ việc với 729 đối tượng. Trung tâm cũng đã trực tiếp tập trung, tiếp nhận 244 đối tượng lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng trong dịp Tết và thời tiết rét đậm dưới 10°C, người già và trẻ em lạc bước.
Đáng chú ý, hoạt động chăm sóc y tế và phục hồi toàn diện cũng được chú trọng. Trung tâm đã phối hợp các bệnh viện tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 5.600 trẻ em tại Vân Đình và Mỹ Đức, phẫu thuật dị tật hàm mặt cho 25 trẻ (phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile), cùng các chương trình khám sức khỏe cho hàng nghìn trẻ khuyết tật, mang lại nụ cười và cuộc sống mới cho các em.
Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện nhiều công tác, góp phần chủ động bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Cùng với việc hỗ trợ vật chất, Trung tâm đã tổ chức 28 hội nghị tập huấn về kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho 1.400 học sinh và đào tạo kỹ năng tư vấn cho 1.000 cộng tác viên tại cơ sở, xây dựng một lá chắn bảo vệ vững chắc cho trẻ em từ sớm, từ xa.

Những thành quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 chính là minh chứng rõ nét nhất cho vai trò "hạt nhân" kết nối của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Triệu, không chỉ dừng lại ở vai trò cứu trợ hay bảo trợ đơn thuần, đơn vị đã nâng tầm hoạt động thành một chu trình khép kín, bền vững, từ tiếp nhận, tư vấn pháp lý, chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở, cho đến hỗ trợ sinh kế và phát triển năng lực cộng đồng.
Nhìn về chặng đường 6 tháng cuối năm 2026, với một loạt kế hoạch đã được vạch sẵn - từ việc tổ chức chương trình Gặp mặt trẻ em Thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt, trao hỗ trợ thường xuyên từ Quỹ Thiện Tâm, đến việc hoàn thiện văn kiện Dự án với Tổ chức Holt giai đoạn 2026 - 2028... - chúng ta có quyền tin tưởng rằng, các chính sách an sinh xã hội do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thực hiện sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu.
Sự đồng hành bền bỉ của những cán bộ công tác xã hội nơi đây đang mang lại những chuyển biến tích cực cho cuộc sống của những người yếu thế, thắp lên niềm tin và mở ra tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thủ đô./.