Chính trị

Cử tri kiến nghị xử lý ô nhiễm bãi rác Xuân Sơn, đầu tư hạ tầng phát triển khu vực Sơn Tây - Ba Vì

Đình Hiệp 18/06/2026 - 18:16

Chiều 18-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 14 gồm các phường: Tùng Thiện, Sơn Tây và xã Đoài Phương đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đình Hiệp
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Viết Thành

Hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tùng Thiện, kết nối trực tuyến tới điểm cầu của các phường, xã còn lại.

Đề xuất xây dựng trung tâm hành chính tập trung

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà thông báo về nội dung
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà thông báo về nội dung, thời gian kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà thông báo về dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND thành phố dự kiến tổ chức trong 3 ngày đầu tháng 7 (trong khoảng từ ngày 6 đến 8-7). Kỳ họp dự kiến xem xét 40 nội dung, trong đó có 26 nghị quyết, 14 báo cáo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương trình bày trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Đình Hiêp
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương trình bày trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Viết Thành

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố dự kiến chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường trong 1 ngày làm việc, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã thông tin tới cử tri về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo của UBND thành phố về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri lần trước.

a-6.jpg
Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành
a-5.jpg
Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị, cử tri phường Tùng Thiện bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Cử tri Phùng Văn Hải, tổ dân phố Lễ Khê cho biết, khu vực bãi rác Xuân Sơn hiện vẫn tồn tại khối lượng lớn rác thải tồn đọng nhiều năm, trong đó một phần diện tích chưa được che phủ, gây ô nhiễm không khí, đất và nguồn nước. Tình trạng mùi hôi, ruồi muỗi phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân và cản trở thu hút đầu tư, phát triển du lịch của địa phương.

Cử tri kiến nghị HĐND, UBND thành phố, đặc biệt là Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm ô nhiễm tại bãi rác Xuân Sơn; trước mắt cần có phương án che phủ, xử lý môi trường để hạn chế phát tán ô nhiễm.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu vực Sơn Tây - Ba Vì, nhất là các dự án tại hồ Đầm Đượng - đền Hải Hạc và hồ Xuân Khanh - núi Đùm. Theo cử tri, nếu các dự án này được triển khai sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.

a-10.jpg
Các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh được người dân quan tâm trên địa bàn. Ảnh: Viết Thành
a-9.jpg
Các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh được người dân quan tâm trên địa bàn. Ảnh: Viết Thành

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, cử tri tổ dân phố 6 Sơn Lộc đánh giá, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền phường Tùng Thiện hoạt động ổn định, thông suốt, gần dân, sát dân và giải quyết hiệu quả các công việc của người dân.

Tuy nhiên, cử tri cho rằng địa bàn phường rộng, địa hình bán sơn địa, hạ tầng chưa đồng bộ, dân cư phân bố không đều nên việc đi lại giữa các khu vực còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trụ sở các cơ quan hành chính hiện phân tán, diện tích hạn chế, gây bất tiện cho người dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị thành phố cho phép xây dựng một trung tâm hành chính tập trung tại vị trí thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND phường, các cơ quan, tổ chức liên quan phát biểu, tiếp thu, giải trình, trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

Thành phố tập trung triển khai các dự án trọng điểm

Phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng. Thành phố tập trung triển khai các dự án trọng điểm, như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các tuyến giao thông hướng tâm, các cây cầu vượt sông Hồng và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác, tạo động lực mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.

a-3.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, thách thức về áp lực tăng trưởng, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công, môi trường, đất đai và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là những vấn đề thành phố đang tập trung chỉ đạo giải quyết với quyết tâm cao nhất.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đều ghi nhận kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đều có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về khoa học, công nghệ và các động lực tăng trưởng mới cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Đánh giá kết quả của các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương, đồng chí Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương đã nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các dự án trên địa bàn, đạt nhiều kết quả tích cực.

a-1.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Liên quan đến kiến nghị của cử tri tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, các ý kiến đều rất xác đáng, phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn ở cơ sở và cũng là những nội dung thành phố đang tập trung chỉ đạo giải quyết. Các nhóm vấn đề được cử tri quan tâm gồm môi trường, đất đai, giao thông, trường học, an sinh xã hội, hoạt động của chính quyền địa phương và các thiết chế phục vụ người dân.

Về vấn đề môi trường, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đối với Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã từng bước được xử lý thông qua việc đưa vào vận hành các dự án xử lý rác hiện đại. Tuy nhiên, do đây là vấn đề lớn nên vẫn cần tiếp tục có các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Đối với phát triển văn hóa, thành phố đã thông qua Đề án bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm, tạo động lực phát triển không chỉ cho Sơn Tây mà còn cho các địa phương trong khu vực. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng trọng điểm, như: Đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 và nhiều công trình giao thông khác đang được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Liên quan đến kiến nghị xây dựng trụ sở hành chính mới, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trước mắt Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho các công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, như: Trường học, cơ sở y tế và các công trình an sinh xã hội. Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính và phục vụ người dân tốt nhất.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nhanh chóng đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống; biến các cơ chế, chính sách mới thành các chương trình, dự án, công trình cụ thể; tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Vì thế, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri hôm nay là nguồn thông tin quý báu để thành phố tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô, UBND thành phố cam kết tiếp tục hành động quyết liệt, gần dân, sát cơ sở, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề người dân quan tâm; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.