Tài chính

Cổ phiếu họ Vin bứt phá, VN-Index tăng hơn 24 điểm

Hương Bình 18/06/2026 - 16:25

Phiên giao dịch ngày 18-6, dù số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế, thị trường vẫn tăng mạnh nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu họ Vin.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, đóng cửa phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu họ Vin trở thành động lực chính nâng đỡ thị trường. Trong đó, VIC tăng kịch trần, đóng góp 23,37 điểm cho VN-Index, gần tương đương mức tăng chung của chỉ số. Bên cạnh đó, VHM và VRE cũng tăng hết biên độ, lần lượt đóng góp 8,7 điểm và 1 điểm. Cổ phiếu VPL đóng góp thêm 0,65 điểm cho chỉ số.

18-6.png
VIC đóng góp lên vào thị trường phiên ngày 18-6. Ảnh chụp qua màn hình.

Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Ngày 30-6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 24.645 tỷ đồng trong quý III.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 8,2 tỷ đơn vị.

Ngoài nhóm Vin, các mã ACB, HCM, HVN, PC1 và MSB cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng gây áp lực lên thị trường khi VCB, CTG, STB, TCB và BID nằm trong nhóm lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá. Toàn sàn ghi nhận 205 mã giảm và 97 mã tăng. Tại rổ VN30, số mã tăng và giảm lần lượt là 11 mã và 18 mã.

VN-Index tăng 24,27 điểm (1,34%), lên mức 1.830,47 điểm; VN30-Index dừng tại mức 1.967,22 điểm, tăng 10,05 điểm (0,51%).

Dù thị trường tăng mạnh, thanh khoản ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch gần 17.500 tỷ đồng. VIC là cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường khi giá trị khớp lệnh đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khi mua vào hơn 1.214 tỷ đồng và bán ra trên 3.103 tỷ đồng. VIC là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 74 tỷ đồng, tiếp theo là PVS với hơn 33 tỷ đồng. Ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị trên 500 tỷ đồng, kế đến là VHM với gần 182 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, kết phiên, HNX-Index tăng 5,96 điểm (1,8%), lên mức 336,16 điểm trong khi HNX30-Index dừng tại mức 528,08 điểm, giảm 0,22 điểm (-0,04%). Tổng giá trị giao dịch đạt 850 tỷ đồng.