Đô thị

Phường Ngọc Hà: Dân vận khéo tạo sức mạnh đồng thuận trong xã hội

Duy Khánh 18/06/2026 - 16:12

Cùng với đồng thuận của người dân và sự kiên trì của hệ thống chính trị cơ sở qua đối thoại, lắng nghe và tuyên truyền thấu tình đạt lý, giải quyết vụ việc vi phạm đất đai tại số 526 Đội Cấn, tạo nền tảng giữ vững ổn định địa bàn và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ vụ việc tồn đọng kéo dài

Sau nhiều năm tồn tại và trải qua giai đoạn xử lý, vụ việc vi phạm đất đai tại khu vực số 526 Đội Cấn, phường Ngọc Hà đã có bước chuyển biến tích cực. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phương mới đây đã ký biên bản bàn giao mặt bằng và tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả khu đất cho UBND phường tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND phường Ngọc Hà, vụ việc liên quan đến hành vi lấn chiếm đất tại khu vực Trường Tiểu học Hoàng Diệu (số 526 Đội Cấn, phường Ngọc Hà) đã phát sinh từ năm 2015. Trong quá trình xử lý, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính và xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

img_0539.jpg
Khu đất vi phạm tại địa chỉ 526 Đội Cấn, phường Ngọc Hà: Ảnh: PV

Tuy nhiên, đây là vụ việc khá phức tạp. Khu đất tại số 526 Đội Cấn, phường Ngọc Hà liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Phương thuộc diện gia đình chính sách. Bên cạnh đó, nguồn gốc và quá trình sử dụng khu đất qua nhiều năm vẫn còn một số vấn đề cần được làm rõ. Vì vậy, việc giải quyết vụ việc gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải xem xét thận trọng, khách quan và kiên trì để bảo đảm đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, phường Ngọc Hà đã xây dựng kế hoạch xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Song song với đó, cấp ủy chi bộ địa bàn dân cư, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định công tác dân vận là giải pháp trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả tích cực chính là sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa bàn dân cư. Cụ thể, từ đầu năm 2026, nhiều cuộc đối thoại, gặp gỡ trực tiếp với gia đình bà Nguyễn Thị Phương đã được tổ chức. Không chỉ lãnh đạo phường mà các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư cũng tham gia tuyên truyền, giải thích, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình để có hướng giải quyết phù hợp.

Lấy thuyết phục làm trọng tâm

Đến vận động, tuyên truyền, ông Nguyễn Khang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư số 33, phường Ngọc Hà cho biết, việc vận động gia đình bà Nguyễn Thị Phương bàn giao mặt bằng và tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn bởi vụ việc đã tồn tại suốt nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

img_0538.jpg
Công tác di dời trong khu đất vi phạm tại địa chỉ 526 Đội Cấn, phường Ngọc Hà: Ảnh PV

“Chúng tôi xác định phải lấy dân vận làm trọng tâm, tiếp cận trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe, phân tích thấu tình đạt lý để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của mình”, ông Nguyễn Khang chia sẻ.

Theo ông Khang, điều quan trọng nhất trong quá trình vận động là tạo được sự tin tưởng từ phía người dân. Mỗi lần gặp gỡ đều là dịp để cán bộ cơ sở lắng nghe, giải đáp những khúc mắc, đồng thời phản ánh trung thực các kiến nghị của gia đình đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cùng tham gia tích cực trong quá trình vận động, bà Trương Thị Nhàn, Chi hội trưởng Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 33A, phường Ngọc Hà cho biết, ngay từ đầu các lực lượng tại cơ sở đã thống nhất quan điểm ưu tiên tuyên truyền, thuyết phục để gia đình đồng thuận, hạn chế tối đa việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

img_0537.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Phương bàn giao lại mặt bằng sau khi được đối thoại, tuyên truyền và vận động. Ảnh: PV

“Trong quá trình vận động gia đình bà Nguyễn Thị Phương bàn giao mặt bằng tại số 526 Đội Cấn, chúng tôi luôn xác định ưu tiên hàng đầu là tuyên truyền, thuyết phục để gia đình đồng thuận, tránh phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Với vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ và Tổ trưởng Tổ dân phố, tôi đã trực tiếp đến gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình để kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương, từ đó tìm giải pháp phù hợp nhất”, bà Trương Thị Nhàn cho biết.

Cùng với sự vào cuộc của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và chính quyền địa phương, công tác dân vận đã được thực hiện kiên trì, khéo léo và trên tinh thần chia sẻ, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình...

Việc gia đình bà Nguyễn Thị Phương tự nguyện bàn giao mặt bằng không chỉ giúp chính quyền địa phương tiếp nhận, quản lý khu đất theo quy định mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Kết quả này cho thấy ở những vụ việc phức tạp, kéo dài, nếu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cơ sở phát huy tốt vai trò dân vận, đối thoại, tôn trọng và lắng nghe người dân thì hoàn toàn có thể tìm được tiếng nói chung.

Thực tiễn tại phường Ngọc Hà một lần nữa khẳng định, công tác dân vận không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân mà còn là giải pháp hiệu quả để tháo gỡ những vấn đề khó, những vụ việc tồn đọng kéo dài. Sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố quyết định để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Đây cũng là kinh nghiệm quý trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn, góp phần xây dựng phường Ngọc Hà ngày càng ổn định, văn minh và phát triển.