Y tế

Nguy kịch vì xuất huyết não sau trận nhậu

Mai Hoa 18/06/2026 - 13:53

Nặng gần 100kg và chưa từng phát hiện bệnh lý nghiêm trọng, một người đàn ông 45 tuổi tại Hà Nội bất ngờ ngã quỵ, xuất huyết não nguy kịch ngay sau một trận nhậu.

Ca cấp cứu xuyên đêm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là lời cảnh tỉnh đắt giá về những nguy cơ âm thầm từ bệnh tăng huyết áp, thói quen lạm dụng rượu bia, thuốc lào và sự thờ ơ với việc khám sức khỏe định kỳ của đại bộ phận nam giới hiện nay.

Giành giật sự sống trong "giờ vàng" xuyên đêm

Sáng 18-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp nguy kịch vì xuất huyết não sau khi ăn nhậu. Đó là trường hợp của anh H.M.C (45 tuổi, trú tại Hà Nội) - một người đàn ông cao to, thể trạng nặng gần 100kg. Do rất ít khi đau ốm vặt, anh luôn cho rằng bản thân hoàn toàn khỏe mạnh và chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, anh lại duy trì những thói quen rất độc hại cho sức khỏe trong nhiều năm liên tục: Uống rượu, bia thường xuyên với số lượng "khủng" từ 500 đến 1.000ml mỗi ngày, kèm theo thói quen hút thuốc lào.

Bi kịch ập đến vào một buổi tối muộn, ngay sau một trận nhậu say, anh C đột ngột ngã quỵ. May mắn lớn nhất lúc đó là có người đứng sát cạnh đỡ kịp, giúp vùng đầu của anh không bị va đập trực tiếp xuống đất. Thế nhưng ngay sau đó, người bệnh mất dần ý thức, rơi vào trạng thái đại tiểu tiện không tự chủ. Nhận thấy dấu hiệu nguy kịch đe dọa đến tính mạng, gia đình đã lập tức đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

tap-trung-can-thiep.jpg
Các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Anh C nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, hơi thở nồng nặc mùi cồn, mạch nhanh 120 lần/phút và huyết áp tăng vọt lên mức đặc biệt nguy hiểm: 200/100 mmHg. Nhận định tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy để bảo vệ đường thở cho bệnh nhân.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết não bán cầu phải kèm tràn máu não thất. Đây là một thể đột quỵ xuất huyết não cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng tàn phế vĩnh viễn nếu chậm trễ điều trị.

Cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa các chuyên gia Ngoại thần kinh sọ não diễn ra nhanh chóng ngay trong đêm. Anh C được chuyển thẳng lên phòng mổ. Sau hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật nội soi cấp cứu xuyên đêm đã thành công tốt đẹp. Các bác sĩ đã lấy sạch khối máu tụ trong nhu mô não và não thất, giải phóng triệt để áp lực nội sọ, đồng thời bảo vệ an toàn cho các tổ chức não xung quanh.

Nhờ được tận dụng tốt "giờ vàng" cấp cứu, sau mổ 5 ngày, anh C đã tỉnh táo trở lại. Các chức năng vận động, nhận thức và ngôn ngữ của anh đang hồi phục ổn định.

"Ngòi nổ" từ lối sống thiếu khoa học

Theo BSCKII Nguyễn Quang Thành, chuyên gia phẫu thuật thần kinh sọ não, xuất huyết não là một dạng tai biến mạch máu não thường xảy ra do áp lực huyết áp tăng cao làm vỡ mạch máu não, tạo thành khối máu tụ chèn ép nhu mô não. Nếu không được xử trí cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng hoặc phải gánh chịu những di chứng thần kinh rất nặng nề như liệt giường, mất ngôn ngữ, tàn phế suốt đời.

Các bác sĩ phân tích, trường hợp của anh C là bài học điển hình cho thấy sự tàn phá thầm lặng của lối sống thiếu khoa học. Việc nạp vào cơ thể gần 1 lít rượu mỗi ngày kết hợp với các độc chất từ thuốc lào đã âm thầm làm tổn thương nghiêm trọng thành mạch máu, khiến chúng bị xơ vữa, mất tính đàn hồi và trở nên "giòn" hơn.

Đối với những người có thể trạng béo phì, ít vận động, chỉ số cholesterol trong máu cao, thì trận rượu say chính là "ngòi nổ" trực tiếp kích hoạt huyết áp tăng vọt (lên tới 200/100 mmHg). Áp lực dòng máu quá lớn đã làm vỡ mạch máu não vốn đã suy yếu từ trước. Bên cạnh đó, việc hoàn toàn bỏ bê khám sức khỏe định kỳ khiến người bệnh không biết mình bị tăng huyết áp hay có bất thường mạch máu tiềm ẩn, làm tước đi cơ hội dự phòng bệnh từ sớm.

BSCKII Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh: “Trường hợp bệnh của anh C là lời cảnh báo nghiêm trọng về tác hại của rượu bia, thuốc lào, đặc biệt trên nền người bị béo phì và tăng huyết áp không được kiểm soát”.

Hiện nay, đột quỵ hay xuất huyết não không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, tấn công nhiều người trong độ tuổi lao động. Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người cần tự giác duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế tối đa rượu bia, từ bỏ hẳn thuốc lá, thuốc lào. Đặc biệt, cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tốt các chỉ số huyết áp, mỡ máu và đường huyết.

Khuyến cáo từ chuyên gia:

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như: Đau đầu dữ dội đột ngột, méo miệng, khó nói, nói ngọng, chóng mặt, mất thăng bằng, yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn ý thức... cần lập tức đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Tuyệt đối không tự ý bấm huyệt, châm cứu hoặc cho uống thuốc tại nhà, tránh bỏ lỡ "giờ vàng" cứu não cũng như cứu sống tính mạng người bệnh.