Mỗi cơ sở Hội, cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ
Sáng 18-6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển” đã tiến hành phiên trọng thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước dự Đại hội.


Khẳng định vị thế và đóng góp toàn diện trên mọi lĩnh vực
Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, thảo luận quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Đại hội có nhiệm vụ Tổng kết thi hành Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII và thảo luận thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm lựa chọn bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. “Với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trình bày Dự thảo báo cáo chính trị tóm tắt, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương cho biết, phụ nữ hiện chiếm 50,1% dân số cả nước và 46,9% lực lượng lao động. Trong nhiệm kỳ qua, vai trò và vị thế của phụ nữ tiếp tục được khẳng định trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, quốc phòng và đối ngoại.

Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã và tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Nhiều phụ nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt ở trung ương và địa phương.
Ở lĩnh vực kinh tế, phụ nữ ngày càng thể hiện khả năng thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 28,2%. Nhiều nữ doanh nhân đã xây dựng được thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, đồng thời, tạo việc làm và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho cộng đồng phụ nữ.
Trong nông nghiệp, phụ nữ tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP và từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, bền vững. Đội ngũ nữ công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động trong các ngành chế tạo, điện tử, dệt may.
Phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, khoa học tiếp tục khẳng định vị trí với nhiều nhà khoa học, nhà giáo và chuyên gia đầu ngành. Trong khi đó, đội ngũ nữ văn nghệ sĩ, vận động viên, cán bộ đối ngoại và lực lượng vũ trang tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là sự phát triển của tổ chức Hội. Đến cuối năm 2025, cả nước có 20.140.570 hội viên, tăng hơn 958.000 người so với đầu nhiệm kỳ. Các cấp Hội phát triển thêm 62.876 hội viên danh dự là lãnh đạo, doanh nhân, nghệ sĩ và những người có uy tín trong xã hội.
Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" được triển khai rộng khắp, gắn với việc rèn luyện bốn tiêu chí "có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước". Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong toàn hệ thống Hội. Nhiều mô hình mới trong tập hợp phụ nữ cũng được hình thành, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế.
Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng ghi nhận nhiều chương trình mang đậm tính nhân văn, tạo dấu ấn trong xã hội. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" trở thành điểm sáng khi huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong hỗ trợ trẻ em mồ côi vượt qua khó khăn. Chương trình không chỉ giúp hàng nghìn trẻ em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội.
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tiếp tục hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng biên giới thông qua các hoạt động sinh kế, chăm sóc gia đình và xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, sau bốn năm triển khai nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027, có 6 trong 8 chỉ tiêu đã đạt và vượt toàn bộ nội dung đề ra.
Đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 nội dung để Đại hội thảo luận kỹ, xem xét quyết định.
Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Cùng với đó, Hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày. Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em.
Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt, tổ chức Hội phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ; kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại, bạo lực hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cơ sở Hội, cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần.

Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội.
Đặc biệt là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động.
“Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 111 ủy viên đã chính thức ra mắt.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội khóa XIII tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Hội nghị cũng đã bầu 3 Phó Chủ tịch Hội khóa mới.
Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội đã bầu ra Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa XIV gồm 24 ủy viên. Trong đó, bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã trúng cử vào Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó trọng trách cao cả nhưng cũng hết sức nặng nề.
Bà khẳng định Ban Chấp hành khóa XIV nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ cả nước trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV cam kết tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao nhất để lãnh đạo, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đưa phong trào phụ nữ và công tác Hội phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.