Trái tim nhân ái

Mang yêu thương đến với trẻ em nghèo

Nguyên Hoa 18/06/2026 - 07:02

Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến mô hình thu gom rác tái chế gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc đang trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với trẻ em mồ côi, trẻ em yếu thế trên địa bàn.

698417121_122174977760933368_970613324007294774_n.jpg
Sư thầy Thích Đàm Huệ cùng đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiên Lộc trao hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thiên Lộc

Nối vòng tay yêu thương

Mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, cuộc sống của hai chị em An Nhiên và Anh Tuấn gặp không ít khó khăn. Thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương của mẹ cha, các em phải sớm làm quen với những ngày tháng thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc, cuối tháng 5 vừa qua, ni sư Thích Đàm Huệ, trụ trì chùa Am Linh thôn Mạch Lũng đã trao hỗ trợ 12 triệu đồng cho hai cháu trong năm 2026 và nhận đỡ đầu các cháu đến khi đủ 18 tuổi.

Không chỉ có hai chị em An Nhiên và Anh Tuấn nhận được sự hỗ trợ, hai em nhỏ mồ côi Phạm Mạnh Quyết, thôn Nhuế và Lê Tú Anh, thôn Bầu cũng đang được các nhà hảo tâm như chị Lê Hương Giang ở thôn Hậu Dưỡng, anh Lê Minh Tân ở thôn Nhuế, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo ở thôn Hậu Dưỡng thường xuyên hỗ trợ với mức tiền từ 3-6 triệu đồng mỗi năm.

Chương trình nhân văn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai với khoản hỗ trợ đều đặn hằng tháng, hằng năm đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng chương trình những năm qua, chị Lê Hương Giang, thôn Hậu Dưỡng cho biết: “Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội được học tập, được lớn lên trong tình yêu thương. Khi biết hoàn cảnh của các cháu, chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để các cháu có thêm điều kiện đến trường. Điều chúng tôi mong muốn nhất là các cháu có niềm tin vào cuộc sống, nỗ lực vươn lên để trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Những lời chia sẻ giản dị cùng sự đồng hành sát sao của Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã phần nào lý giải vì sao ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên những cầu nối yêu thương, giúp nhiều mảnh đời kém may mắn cảm nhận được hơi ấm của tình người.

Biến việc nhỏ thành nghĩa cử lớn

Không chỉ triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc còn tích cực tìm kiếm những cách làm sáng tạo nhằm chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế trên địa bàn.

Một trong những mô hình đang mang lại hiệu quả thiết thực là “Thu gom rác tái chế gây quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Từ những chai nhựa, lon nước, giấy vụn tưởng chừng bỏ đi, hội viên phụ nữ và người dân đã cùng nhau tạo nên nguồn quỹ ý nghĩa để hỗ trợ các em học sinh nghèo. Mô hình không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

712648772_122177960120933368_7575450144537329938_n.jpg
Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiên Lộc tích cực thu gom phế liệu ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TL.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc Vương Thị Thu Phương cho biết: “Để triển khai hiệu quả mô hình, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp, tập huấn, giao ban, trang Facebook, nhóm Zalo, hệ thống truyền thanh cơ sở; đồng thời hướng dẫn các chi hội thực hiện nhiều hình thức thu gom linh hoạt như xây dựng “Ngôi nhà xanh”, thành lập các đội thu gom lưu động. Sự hưởng ứng nhiệt tình của hộ viên và đông đảo nhân dân đã mang lại những kết quả đáng khích lệ”.

Tính đến ngày 15-6, từ hoạt động của mô hình này, có 65 suất quà trị giá hơn 23 triệu đồng được trao cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, thông qua mô hình này, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt, tinh thần nhân ái tiếp tục được vun đắp trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” và các hoạt động an sinh xã hội khác để thêm nhiều trẻ em khó khăn, nhiều người yếu thế được quan tâm, sẻ chia.

Từ những phần quà nhỏ, từ những đồng tiền tiết kiệm được gom góp qua từng chai nhựa, lon nước, tờ giấy cũ, những yêu thương đang âm thầm được trao đi mỗi ngày trên quê hương Thiên Lộc. Và chính những nghĩa cử bình dị ấy đang góp phần thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi, để các em vững vàng bước tới tương lai bằng tình yêu thương của cộng đồng.