Xã hội

Xã Sơn Đồng: Chung tay chăm lo người có công từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngô Sơn 17/06/2026 - 17:24

Chiều 17-6, UBND xã Sơn Đồng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn.

img_20260617_162946.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh NS

Cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 được triển khai từ ngày 21-6 đến ngày 25-7, với chỉ tiêu phấn đấu huy động hơn 250 triệu đồng. Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ người có công, thân nhân người có công; đồng thời phục vụ công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Đối tượng vận động gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức đoàn thể. Việc đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

img_20260617_162940.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NS

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Cương nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, khẳng định đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý, tình cảm và lương tâm của mỗi người dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, các thôn và tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, các thôn, tổ dân phố cần xây dựng kế hoạch vận động cụ thể, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng Quỹ theo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, ưu tiên hỗ trợ người có công có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm giữ vững uy tín và niềm tin của nhân dân đối với Quỹ.