Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội chủ động ứng phó thiên tai

Trọng Tùng 17/06/2026 - 15:20

Trước nhận định về diễn biến thiên tai phức tạp trong mùa mưa bão năm 2026, Hà Nội đã kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Ứng trực thiên tai 24/24h

Tại Văn phòng thường trực của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, từ trung tuần tháng 5-2026 đến nay, các cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị được phân công, tổ chức ứng trực 24/24h để theo dõi diễn biến thời tiết.

Thông tin về các loại hình thiên thai được cập nhật liên tục. Hệ thống thông tin và lực lượng chuyên môn luôn trong trạng thái sẵn sàng nhằm chủ động trước nguy cơ mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và các hình thái thời tiết cực đoan khác có thể xảy ra.

img_0488.jpg
Cán bộ ứng trực tại Văn phòng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội. Ảnh: Tùng Nguyễn

Bà Lê Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Quản lý thiên tai (Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội) cho biết: Đơn vị đã phân công các cán bộ tổ chức ứng trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, các chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội để thông tin kịp thời đến các xã, phường chủ động công tác ứng phó.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng tiếp nhận, tổng hợp thông tin tình hình thiên tai của cơ sở để tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng thủ cho sự thành phố, chỉ đạo khắc phục kịp thời các sự cố phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cống Liên Mạc, thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, là một trong 5 công trình trọng điểm xung yếu được Hà Nội xác định cần theo dõi đặc biệt trong mùa mưa bão năm nay. Những ngày này, công tác kiểm tra, vận hành và rà soát các phương án bảo đảm an toàn công trình đang được tăng cường nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan.

Song song với tổ chức ứng trực thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm an toàn các trọng điểm xung yếu, thành phố cũng đã chỉ đạo các xã, phường triển khai rà soát, cập nhật các kịch bản ứng phó phù hợp với thực tế địa bàn; chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các sự cố có thể phát sinh trong mùa mưa bão.

cong-lien-mac-2.jpeg
Cống Liên Mạc là một trong 5 trọng điểm xung yếu của Hà Nội trong mùa mưa bão năm 2026. Ảnh: CTV

Không để bị động trước thiên tai

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết: Mùa mưa bão năm 2025, địa phương chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai. Đặc biệt, mực nước sông Cầu lên cao đã gây tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khu dân cư ven sông. Chính vì vậy, công tác chủ động ứng phó được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng.

“Xã đã chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai theo phương cách câm 4 tại chỗ, bao gồm cả kế hoạch sơ tán các hộ dân hiện đang sinh sống ven sông Cầu trong trường hợp khẩn cấp. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản…”, bà Hoàng Thị Hà nói thêm.

Không chỉ tại xã Đa Phúc, công tác ứng phó thiên tai đang được các xã, phường khác tập trung cao độ. Đến nay, các địa phương đã kiện toàn ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa đang được thành phố xác định là yếu tố then chốt nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Cùng với các sở ngành, địa phương của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang duy trì theo dõi, cập nhật sát sao tình hình thời tiết, thiên tai; thường xuyên rà soát các công trình trọng điểm xung yếu và hoàn thiện các phương án xử lý sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng nhấn mạnh, đối với công tác phòng, chống thiên tai, sự chủ động luôn là giải pháp hiệu quả nhất trước những diễn biến khó lường của thiên nhiên. Chính vì vậy, đề nghị các xã, phường chủ động xây dựng các lớp bảo vệ để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.