Phường Nghĩa Đô kịp thời xử lý hiện tượng cá chết tại hồ điều hòa
Sáng 17-6, người dân tập thể dục quanh hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) phát hiện nhiều cá chết nổi trên mặt nước gây mùi hôi tanh khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.
Theo ghi nhận tại hiện trường, cá chết nổi tập trung ở một số khu vực ven hồ, gây mất mỹ quan và phát sinh mùi hôi. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, lực lượng chức năng đã có mặt để triển khai các biện pháp khắc phục.

Công nhân vệ sinh môi trường được huy động khẩn trương thu gom, vớt xác cá. Đại diện các cơ quan chức năng địa phương cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình và chỉ đạo các giải pháp xử lý trước mắt cũng như lâu dài để ngăn chặn tình trạng cá chết tiếp diễn.
Trước hiện tượng trên, một số người dân cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến diễn biến thời tiết bất thường thời gian gần đây. Nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt mưa lớn có thể làm thay đổi môi trường sống trong hồ, ảnh hưởng đến sự phát triển của thủy sinh.
Bà Nguyễn Thị Tính (tổ dân phố số 9, phường Nghĩa Đô) cho biết, như thường lệ, sáng nay bà ra công viên tập thể dục thì phát hiện mùi hôi tanh bốc lên khá nồng. Khi đi quanh hồ, bà nhận thấy nhiều cá chết nổi trên mặt nước và dạt vào bờ.
“Việc nước hồ bốc mùi hôi thối không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân”, bà Tính chia sẻ.

Làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô cho biết, hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô hiện là nơi tiếp nhận lượng lớn nước mặt và nước thải sinh hoạt từ nhiều khu dân cư lân cận, trước khi thoát về hệ thống cống trên tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn và đổ vào hệ thống thoát nước của sông Tô Lịch.
Cụ thể, nước từ khu dân cư trên tuyến phố Chùa Hà và một phần khu vực Làng Quốc tế Thăng Long được dẫn qua các tuyến cống D800, D1000 vào hồ. Bên cạnh đó, nước từ các khu dân cư trên phố Nghĩa Tân, Tô Hiệu, Trần Tử Bình và một số khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt cũng chảy vào hồ thông qua các tuyến cống D600, D1000 và D1500.
Ngoài ra, để phục vụ thi công trạm bơm chống ngập úng, mực nước hồ thời gian qua phải hạ thấp, làm thu hẹp diện tích mặt nước và giảm lượng ô xy hòa tan, không đáp ứng nhu cầu của số lượng cá hiện có trong hồ. Cùng với những biến động thời tiết cực đoan gần đây, nguy cơ thiếu ô xy trong nước gia tăng dẫn đến hiện tượng cá chết.

Ông Trần Anh Tuấn cũng cho biết ngay khi phát hiện tình trạng cá chết, UBND phường Nghĩa Đô đã khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phối hợp với Xí nghiệp Thoát nước số 2 và đơn vị duy trì công viên triển khai các giải pháp xử lý đồng bộ.
Theo đó, các đơn vị đã bố trí nhân lực, phương tiện để thu gom toàn bộ số cá chết, vệ sinh khu vực hồ, hạn chế phát tán mùi hôi và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đồng thời, triển khai biện pháp sục khí nhằm tăng lượng ô xy hòa tan trong nước. Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chất lượng nước, điều tiết và duy trì mực nước hồ ở mức hợp lý trong quá trình thi công công trình chống ngập, hạn chế nguy cơ tái diễn hiện tượng tương tự.