Thể thao

World Cup 2026: Những ứng viên vô địch bắt đầu lo lắng

Hoàng Minh - Phương Nguyễn 17/06/2026 - 06:53

World Cup 2026 mới diễn ra được ít ngày, nhưng kết quả những trận đấu đầu tiên đã mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngoại trừ chiến thắng hủy diệt 7-1 của tuyển Đức trước tân binh Curacao, phần lớn các đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch đều chưa thể hiện được sức mạnh vượt trội như kỳ vọng.

Trận mở màn bảng C, ứng cử viên cho chức vô địch World Cup năm nay là Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1. Tương tự ở bảng F, một ứng cử viên khác mang biệt danh “cơn lốc màu da cam” Hà Lan cũng bị Nhật Bản cầm hòa 2-2 trong trận cầu đầy cảm xúc.

Tại bảng G, “Quỷ đỏ” - biệt danh của đội tuyển Bỉ, trong trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 16-6 (giờ Việt Nam) rất vất vả mới giành được 1 điểm bằng trận hòa 1-1 trước Ai Cập. Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Kevin De Bruyne nhưng Bỉ lại không thể hiện được sự vượt trội trước một Ai Cập chơi kỷ luật và hiệu quả. Trong khi Bỉ gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, Ai Cập lại tỏ ra sắc bén ở những tình huống phản công.

Và có lẽ gây thất vọng nhất là “đại gia” mang tên Tây Ban Nha. Nằm ở bảng H, khi chỉ xếp cùng các đội bóng tầm trung, nhưng trong trận ra quân lại bị tân binh Cape Verde cầm hòa 0-0. Rõ ràng, hòa đội được cho là yếu nhất bảng là điều khó có thể chấp nhận với Tây Ban Nha, khi trước đó tại bảng E, cũng gặp tân binh, nhưng tuyển Đức đã đánh bại Curacao với tỷ số 7-1. Hay Thụy Điển thắng Tunisia 5-1 tại bảng F.

Cũng rạng sáng ngày 16-6 (giờ Hà Nội), một đại diện châu Á khác là Ả Rập Xê Út cũng chơi thăng hoa khi gặp Uruguay tại bảng H. Tiếp bước Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar… dù được đánh giá thấp hơn đội bóng đến từ Nam Mỹ, nhưng Ả Rập Xê Út đã khiến Uruguay chật vật giữ lại 1 điểm.

Vòng đấu bảng World Cup 2026 mới diễn ra được ít ngày, song với những gì đang diễn ra, chúng ta có thể thấy một điều: Khoảng cách giữa các đội bóng, các khu vực không còn quá xa nhau. Bóng đá châu Á đang trên đà khẳng định mình, còn một số “đại gia” trong làng túc cầu thế giới không còn thể hiện sức mạnh như những kỳ World Cup trước đây. Tuy nhiên, World Cup 2026 vẫn còn chặng đường rất dài phía trước. Lịch sử các kỳ World Cup cho thấy nhiều đội bóng lớn từng khởi đầu không thật sự ấn tượng nhưng vẫn tiến sâu và thậm chí đăng quang nhờ bản lĩnh cùng chiều sâu lực lượng. “Đường xa mới biết ngựa hay”, những vòng đấu tiếp theo sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi liệu các ông lớn có sớm khẳng định được vị thế của mình hay không.