Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 17-6-2026

Thư Ký 17/06/2026 05:58

Hà Nội kiến tạo tương lai xanh; Chuyển đổi số giáo dục Thủ đô: Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến kiến tạo công dân toàn cầu; Tự hào hành trình hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam; Phản bác, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Bài 3: Công viên, vườn hoa, sân chơi - những khoảng xanh trong lòng thành phố… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 17-6-2026.

Hà Nội kiến tạo tương lai xanh

thanh-pho-ha-noi-tap-trung-xay-dung-ha-tang-xanh-he-thong-giao-thong-cong-cong-hien-dai-de-phat-trien-thu-do-theo-huong-xanh-thong-minh-va-hien-dai.-anh-cong-hung.jpg
Thành phố Hà Nội tập trung xây dựng hạ tầng xanh, hệ thống giao thông công cộng hiện đại để phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh và hiện đại. Ảnh: Công Hùng

Tối 16-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Kinh tế xanh - động lực tăng trưởng bền vững của Thủ đô”.

Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam Đặng Huy Đông khẳng định, tăng trưởng xanh có thể đóng góp hơn 1% vào tăng trưởng kinh tế quốc gia. Bởi vậy, chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh cần được nhìn nhận là động lực mới, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của Thủ đô Hà Nội cũng như của cả nước.

Tổng Giám đốc Công ty AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, tại Hà Nội, Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực chính là đòn bẩy chiến lược mang lại cơ hội thử nghiệm các mô hình kinh doanh công nghệ cao, công nghệ xanh, góp phần tháo gỡ vướng mắc, khơi thông dòng vốn đặc thù và thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ xanh vào thành phố.

Chuyển đổi số giáo dục Thủ đô: Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến kiến tạo công dân toàn cầu

giao-vien-truong-tieu-hoc-tong-bat-xa-bat-bat-tham-gia-chuong-trinh-boi-duong-nang-cao-nang-luc-so.-anh-hanh-phuong.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Tòng Bạt (xã Bất Bạt) tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực số. Ảnh: Hạnh Phương

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã bứt phá với những mô hình ứng dụng công nghệ sáng tạo trong hoạt động giảng dạy.

Tại lớp 1A1, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng), trong tiết Tiếng Việt “Câu hỏi của Sói”, cô giáo Đinh Thị Ngọc Linh đã thiết kế tiết học theo hình gameshow “The Masked Animals”. Với sự xuất hiện của một nhân vật được tạo hình từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiết học không chỉ mang đến cho học sinh lớp 1 không khí sôi nổi, hấp dẫn và cuốn hút, mà còn tạo sự hào hứng, chủ động khám phá bài học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Nguyễn Thị Hải Yến đánh giá, chuyển đổi số khi được triển khai đồng bộ, đúng hướng không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy học, mà còn là giải pháp lâu dài để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hạnh phúc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà tiến tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ.

Tự hào hành trình hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son”.

Điểm nhấn của trưng bày là nội dung “Bút thép, lòng son”, tái hiện những trang báo được viết nên trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là sau song sắt nhà tù và giữa chiến trường khói lửa. Tại Nhà tù Hỏa Lò, cuối năm 1930 đầu năm 1931, Chi bộ Đảng Nhà tù Hỏa Lò đã chỉ đạo xuất bản báo chí nhằm phản ánh đời sống trong tù, lên án chế độ giam cầm hà khắc và tuyên truyền cách mạng.

Trưng bày cũng dành không gian tri ân những nhà báo đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp báo chí cách mạng, góp phần khắc họa tinh thần dấn thân, lòng quả cảm và sự cống hiến của những người làm báo đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phản bác, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

thi-sinh-du-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2026-tai-diem-thi-truong-trung-hoc-co-so-thai-thinh-phuong-dong-da-.-anh-pham-thao.jpg
Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (phường Đống Đa). Ảnh: Phạm Thảo

Câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”? trong đề thi môn Ngữ văn đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi, rộng khắp và đầy tâm huyết trong xã hội.

Tuy nhiên, lợi dụng không khí trao đổi dân chủ, cởi mở đó, một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã cố tình lái hướng tranh luận từ câu chuyện giáo dục sang mục đích chống phá về chính trị.

Trên nhiều trang mạng mang tư tưởng chống đối như Việt Tân, Luật Khoa tạp chí, Nhật ký yêu nước.., các đối tượng này liên tục phát tán thông tin xuyên tạc, hình ảnh cắt ghép, bình luận phiến diện nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Việc đề thi nhắc đến Steve Jobs cho thấy sự cởi mở trong tư duy của ngành Giáo dục, của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn, nhưng không vì thế mà phủ nhận những giá trị tiến bộ hay thành tựu của các quốc gia khác.

Giảng đường, khu tập thể, sân chơi, vườn hoa: Một phần thành phố nhìn từ ký ức

Bài 3: Công viên, vườn hoa, sân chơi - những khoảng xanh trong lòng thành phố

cong-vien-thong-nhat-nhin-tu-tren-cao.-anh-pham-hung.jpg
Công viên Thống Nhất nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Trong khi nhiều công viên, vườn hoa ở khu vực trung tâm thành phố được chú trọng đầu tư, mang lại diện mạo và sức hút mới thì nhiều khu vực khác, những “lá phổi xanh” vẫn là câu chuyện trên bàn giấy.

Cũng có một thực tế là, ở nhiều nơi, những khoảng xanh vốn ít ỏi lại đang bị thu hẹp, sử dụng sai mục đích hoặc bị làm biến dạng chức năng. Không khó để bắt gặp những khoảng xanh đang bị chia cắt, lấn chiếm tại một số khu vực ở Hà Đông hay Cầu Giấy.

TS.KTS Nguyễn Văn Quảng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định: “Thực trạng này phản ánh những bất cập trong công tác quản lý đô thị, từ quy hoạch, đầu tư đến vận hành, khai thác. Khi lợi ích kinh tế ngắn hạn lấn át giá trị cộng đồng lâu dài, các không gian xanh dễ bị "hy sinh", để lại hệ lụy khó khắc phục”.

Cũng về vấn đề này, KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, thành viên sáng lập Think Playgrounds cho rằng, hiện nay, hệ thống công viên, sân chơi, vườn hoa tại Hà Nội phân bổ chưa hợp lý.