Việc dân cần, xã Phúc Sơn ưu tiên giải quyết
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Sơn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi từ những việc làm cụ thể: Cán bộ gần dân, sát cơ sở hơn; các kiến nghị dân sinh được tiếp nhận, giải quyết kịp thời; nhiều điểm nghẽn trong đời sống từng bước được tháo gỡ.
Chuyển biến từ cơ sở

Là đảng viên 60 năm tuổi Đảng, ông Đinh Tiến Tuệ (thôn Vĩnh Lạc) luôn theo dõi sát những chuyển biến của xã Phúc Sơn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, điều đáng ghi nhận là ngay sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân.
Ông Đinh Tiến Tuệ chia sẻ: “Những ngày đầu thực hiện sáp nhập, cả cán bộ và người dân đều có những băn khoăn, tâm tư nhất định. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đồng thời tăng cường cán bộ xuống cơ sở để lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, nội dung bám sát thực tiễn hơn. Điều đáng mừng là dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng tình hình an ninh, trật tự vẫn ổn định, không phát sinh điểm nóng”.
Theo ông Đinh Tiến Tuệ, việc phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả) đã giúp công tác điều hành ở cơ sở minh bạch, thuận lợi cho việc theo dõi và giám sát.
“Cán bộ được giao nhiệm vụ rõ ràng thì trách nhiệm cũng cụ thể hơn. Người dân không cần nghe nhiều khẩu hiệu mà quan tâm cán bộ có sát cơ sở hay không, kiến nghị có được tiếp thu, giải quyết kịp thời hay không. Khi mọi việc được công khai, minh bạch và trách nhiệm được xác định rõ, người dân càng thêm tin tưởng vào chính quyền”, ông Tuệ nói.

Không chỉ trong công tác xây dựng Đảng, những chuyển biến sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn được người dân Phúc Sơn cảm nhận rõ qua những việc làm thiết thực gắn với đời sống hằng ngày.
Trưởng thôn Hoành 3 Nguyễn Văn Thắng cho biết, từ khi xã mới đi vào hoạt động, nhiều vấn đề dân sinh được quan tâm giải quyết kịp thời, nhất là chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan khu dân cư và bảo đảm an sinh xã hội. Chính những kết quả cụ thể này đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều tuyến đường trong thôn được cải tạo, chỉnh trang, việc đi lại thuận tiện hơn, cảnh quan cũng sạch đẹp hơn. Đó có thể không phải những công trình lớn, nhưng với người dân lại rất thiết thực. Đường sáng hơn, ngõ sạch hơn, giao thông thuận lợi hơn nên bà con cảm nhận rõ hiệu quả.
“Khi chính quyền quan tâm giải quyết những việc gần gũi như đường làng, ngõ xóm, môi trường sống hay chợ dân sinh, người dân cảm nhận rõ chính quyền luôn đồng hành cùng cơ sở. Việc gì thiết thực, đáp ứng nhu cầu của dân được ưu tiên triển khai thì sự đồng thuận với các chủ trương chung cũng ngày càng cao hơn”, ông Thắng chia sẻ.

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông Trần Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phúc Lâm, đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền xã đối với hệ thống thủy lợi, đặc biệt là dự án đầu tư Trạm bơm tiêu Khảm Lâm.
“Khu vực này nhiều năm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Mỗi khi mưa lớn hoặc cần tiêu thoát nước khẩn cấp, sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Việc đầu tư Trạm bơm tiêu Khảm Lâm sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong tiêu úng, giảm thiểu rủi ro ngập úng, bảo vệ sản xuất và tạo điều kiện để nông dân yên tâm gieo cấy”, ông Huy chia sẻ.
Theo ông Huy, những thay đổi từ hạ tầng phục vụ sản xuất đến việc giải quyết các vấn đề dân sinh đã cho thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ được thể hiện ở việc sắp xếp, vận hành bộ máy, mà còn ở chất lượng phục vụ và những lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng.
Lấy sự hài lòng làm thước đo
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn Phan Văn Sự cho rằng, trong mô hình mới, thành công không chỉ đến từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi về tư duy lãnh đạo, quản lý và phương thức phục vụ nhân dân.

Theo đồng chí Phan Văn Sự, công tác tư tưởng phải đi trước một bước để tạo sự thống nhất và đồng thuận; công tác tổ chức cán bộ phải được thực hiện bài bản, đúng vị trí việc làm; công tác kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật.
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc; HĐND xã tăng cường giám sát các vấn đề dân sinh; UBND xã điều hành với tinh thần “đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.
Đồng chí Phan Văn Sự nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay là mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những công việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý người dân” sang “phục vụ người dân”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Trần Xuân Hải cho biết, thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng ủy bằng những nhiệm vụ rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, đất đai, tiêu thoát nước và môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ tại Bộ phận Một cửa.
“Quan điểm của UBND xã là việc gì đã rõ, thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết ngay; việc gì liên quan trực tiếp đến đời sống người dân thì phải ưu tiên thực hiện. Đặc biệt, xã sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng nhằm tạo thuận lợi cho đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát từng lĩnh vực, từng địa bàn, lắng nghe phản ánh từ thôn, xóm để kịp thời xử lý, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành bức xúc lớn”, đồng chí Trần Xuân Hải nhấn mạnh.
Với Phúc Sơn, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ được thể hiện qua những con số trong báo cáo, mà còn được kiểm chứng bằng chất lượng phục vụ, sự thuận lợi hơn trong đời sống và sản xuất, cũng như niềm tin, sự đồng thuận của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương.