Thụy Điển siết nhập cư, cho phép thu hồi giấy phép cư trú vì "hành vi không phù hợp"
Quốc hội Thụy Điển vừa thông qua một đạo luật mới cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư nếu có những hành vi bị xem là không phù hợp, đánh dấu bước đi mới trong chính sách siết chặt nhập cư của nước này.

Theo quy định mới được thông qua vào ngày 15-6, cơ quan chức năng có thể xem xét các trường hợp nợ chưa thanh toán, trốn thuế, phạm tội hoặc có liên hệ với các tổ chức cực đoan.
Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ chịu trách nhiệm đánh giá từng hồ sơ, trong khi người bị ảnh hưởng vẫn có quyền kháng cáo lên tòa án.
Được gọi là luật “tư cách đạo đức”, quy định này áp dụng đối với các hồ sơ đang chờ xét duyệt, những đơn xin cư trú trong tương lai và cả một số trường hợp đã được cấp phép trước đó.
Chính phủ Thụy Điển cho rằng biện pháp mới là cần thiết nhằm bảo đảm những người không đáp ứng các điều kiện cư trú sẽ không được tiếp tục ở lại nước này.
Đạo luật được thông qua trong bối cảnh chính phủ trung hữu của Thụy Điển cùng đảng Dân chủ Thụy Điển theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đang thúc đẩy chương trình kiểm soát nhập cư trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 9.
Tuy nhiên, quy định mới đã vấp phải phản ứng từ các đảng đối lập và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo giấy phép cư trú có thể bị thu hồi chỉ vì những hành vi không bị coi là vi phạm pháp luật đối với công dân Thụy Điển.
Trong khi đó, tổ chức Bảo vệ quyền dân sự (Civil Rights Defenders) cho rằng đạo luật tạo ra ranh giới mơ hồ giữa hành vi được chấp nhận và không được chấp nhận, làm suy yếu nguyên tắc pháp quyền và bình đẳng trước pháp luật.
Cùng ngày, Quốc hội Thụy Điển cũng thông qua một đạo luật gây tranh cãi khác, thường được gọi là “luật tố giác”, với 174 phiếu thuận và 172 phiếu chống.
Theo quy định này, nhiều nhân viên khu vực công sẽ phải báo cho cảnh sát nếu nghi ngờ một người đang cư trú bất hợp pháp.
Sau nhiều tranh luận, giáo viên, bác sĩ và nhân viên công tác xã hội được miễn nghĩa vụ báo cáo. Tuy nhiên, nhân viên ngành thuế, cơ quan việc làm và bảo hiểm xã hội vẫn phải thực hiện quy định mới.
Giới học giả và các tổ chức xã hội lo ngại những biện pháp này có thể khiến người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp ngần ngại tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu, đặc biệt là chăm sóc y tế, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phân biệt đối xử và đẩy họ ra xa hơn khỏi đời sống xã hội.