Khi thanh tao vướng bụi trần
Chính trị - Ngày đăng : 07:42, 25/12/2006
Bụi trần, theo cách hiểu xưa nay, là những chuyện bon chen, trục lợi của những kẻ phàm phu tục tử. Những thứ đó thật xa lạ, khó hiểu, không được chấp nhận ở chốn thanh tao, nơi trí tuệ, danh dự ngự trị. Những người thanh tao được mọi người coi là thoát tục; chỉ biết sống, làm việc để làm giàu thêm kho tàng vật chất và tinh thần của dân tộc.
Vì thế nên thật khó tin những chuyện như kiểu PMU 18; gian lận côta... lại có thể xảy ra ở những chốn thanh tao. Bởi khi bụi trần vấy bẩn cả những nơi như vậy thì thiệt hại không chỉ còn là vật chất, mà trước hết là lòng tin.
Đại hội Thể thao sinh viên các nước Đông Nam á kết thúc với “thắng lợi rực rỡ của sinh viên Việt Nam”. Thắng lợi lớn nhưng niềm vui có tương xứng ? Thật tiếc là không. Chỉ vì “chút bụi trần” thành tích, danh tiếng hão mà lãnh đạo các ngành hữu quan đã có một quyết định hết sức không thể thao - đưa những vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng của ta thi đấu với sinh viên các nước.
Ngày 21-12, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh đã nghe báo cáo kết quả thanh tra 8 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố: Sai phạm có ở mọi nơi, mọi khâu - từ lập dự án khả thi, khảo sát, thiết kế đến giám sát, thi công... Đó là những dự án, công trình với tổng vốn trên 15 nghìn tỷ đồng, có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của trung tâm công nghiệp - công nghệ hàng đầu của đất nước. Tại sao những người có trách nhiệm có thể tắc trách đến như vậy ?Tạihọkhông đủ kiến thức chuyên môn ? Tại họ không đủ trình độ quản lý, điều hành ? Chắc chắn không phải. Bụi trần đã che mắt nhiều người trong số họ.
Ngày 22-12, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp bàn về một số vấn đề của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. Đây là một công trình văn hóa - khoa học lớn nên tham gia có nhiều giáo sư đầu ngành, nhiều nhà khoa học danh tiếng. Bộ Từ điển này mới hoàn thành được 4 tập sau hơn 10 năm biên soạn. Phó Thủ tướng chỉ đạo trước mắt cần tập trung thanh tra toàn diện hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua. Ban thường trực của Hội đồng đã mắc phải khuyết điểm lớn nhất là không quan tâm tới việc tăng cường cán bộ chuyên trách; Chủ tịch Hội đồng không lập kế hoạch huy động và tập hợp đội ngũ các chuyên gia; tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài; sự quản lý, giám sát tài chính, kế toán lỏng lẻo... Chính vì vậy nên buộc phải kết thúc hoạt động của Hội đồng, tìm ra một mô hình mới thay thế để tiếp tục công việc.
Ai có thể ngờ được ngay cả ở một nơi thanh tao như vậy; với những bộ óc lớn như vậy; được sự quan tâm như vậy của Nhà nước; được toàn dân kỳ vọng mà cũng có thể vướng bụi trần !
Thứ bụi trần nguy hại đó cũng đồng nghĩa với tham nhũng, lãng phí. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn dân đã chính thức tuyên chiến với dịch bệnh truyền nhiễm nguy hại đó. Để xã hội ngày một trong sạch, việc đầu tiên là phải làm cho những chốn thanh tao trở nên thanh tao thật sự, bụi trần khó vướng bẩn được.
Nguyễn Triều