Chính trị

Một năm kiến tạo ở Hồng Vân

Vũ Cường 15/06/2026 - 10:43

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hồng Vân không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mà còn từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Kết quả này giúp mở rộng không gian phát triển, tạo dựng nền tảng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất giàu tiềm năng ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Không gian phát triển mới bên bờ sông Hồng

Ngày 1-7-2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của xã Hồng Vân. Trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính, một địa bàn mới được hình thành bên bờ sông Hồng với diện tích gần 25km², dân số hơn 61.000 người và 38 thôn, xóm.

xa-hong-van.jpg
Xã Hồng Vân - không gian phát triển mới bên sông Hồng. Ảnh: Minh Phú

Sau khi hợp nhất, các lợi thế riêng lẻ trước đây đã được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Đó là hệ thống giao thông liên vùng với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 4, tuyến đường thủy trên sông Hồng; quỹ đất rộng lớn phục vụ đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời.

c48a0852.jpg
Cử tri xã Hồng Vân thực hiện quyền bỏ phiếu trong ngày hội non sông. Ảnh: Vũ Cường.

Hiện nay, hàng loạt dự án động lực đang được triển khai trên địa bàn như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (quy mô riêng tại xã Hồng Vân là 845,8 ha), trục cảnh quan Quốc lộ 1A, đại lộ ven sông Hồng... mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có.

Song hành với thời cơ là những thách thức không nhỏ. Địa bàn rộng, dân số đông đi kèm yêu cầu quản trị hiện đại, trong khi nhiều tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng dân sinh chưa được giải quyết dứt điểm. Ngay từ đầu, xã Hồng Vân không lựa chọn cách tiếp cận thuần túy hành chính mà tập trung kiến tạo dư địa phát triển lâu dài.

c48a0890.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vân Phạm Tiến Dũng chúc mừng tổ bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Vũ Cường.

Đảng bộ xã Hồng Vân đã nhanh chóng kiện toàn hệ thống chính trị với 77 tổ chức đảng, hơn 2.200 đảng viên; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Tiến Dũng cho biết, điều quan trọng nhất trong năm đầu tiên là xây dựng được sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hiện thực hóa các mục tiêu. Từ nền tảng ấy, những đường biên hành chính cũ dần được xóa nhòa để hướng tới tầm nhìn chung.

Thay đổi để kiến tạo, chuyển mạnh sang tư duy phục vụ

Một năm qua, người dân địa phương cảm nhận rõ nét sự thay đổi từ bộ máy chính quyền, đặc biệt là tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã đã tiếp nhận 3.271 hồ sơ hành chính; trong đó có 2.455 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 75,1%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ qua việc số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số và các nền tảng điều hành điện tử.

c48a1944.jpg
Trong năm vừa qua, xã Hồng Vân đã tháo dỡ 58 công trình vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều. Ảnh: Vũ Cường.

Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong tư duy quản trị. Chính quyền không còn đơn thuần thực hiện chức năng quản lý mà chuyển mạnh sang vai trò phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Song song với cải cách hành chính, công tác lập lại kỷ cương được thực hiện quyết liệt. Ông Nguyễn Duy Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hồng Vân cho biết, năm vừa qua, xã đã xử lý 61 trường hợp vi phạm, tổ chức tháo dỡ 58 công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều. Nhờ kiên trì phương châm “dân biết, dân hiểu, dân đồng thuận”, nhiều trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ sau khi được tuyên truyền, đối thoại.

z7710042737623_01ba216e169dc944f1f9b5adfda5054f.jpg
Cán bộ xã Hồng Vân đối thoại đến đêm muộn để tìm tiếng nói chung với người dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Ảnh: Vũ Hậu.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được triển khai khẩn trương, trở thành "phép thử" lớn đối với năng lực quản trị của chính quyền xã Hồng Vân sau sáp nhập.

Đến nay, gần 14.000 thông báo thu hồi đất đã được ban hành; công tác kiểm đếm hàng chục nghìn thửa đất cơ bản hoàn thành; khoảng 630 tỷ đồng đã được chi trả phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, địa phương đã giải phóng mặt bằng được khoảng 525ha, tạo quỹ đất quan trọng để triển khai các hạng mục của dự án. Riêng tuyến đường 120m, khoảng 1.200 thửa đất đã được bàn giao phục vụ thi công.

Cùng với các dự án lớn, nhiều công trình hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa tại địa phương cũng đang được đầu tư, nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

phoi-canh-tong-the-dai-lo-canh-quan-song-hong-2.jpg
Phối cảnh tổng thể Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, một năm qua mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, xã Hồng Vân sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn để đưa Hồng Vân trở thành vùng phát triển năng động ở phía Nam Thủ đô.