Xã Phúc Thịnh tổ chức bốc thăm đất tái định cư phục vụ Dự án đường Vành đai 3
Ngày 14-6, UBND xã Phúc Thịnh (Hà Nội) tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 (đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh cũ).
Tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh Hoàng Anh Tuấn đã công bố quy chế, quy trình bốc thăm đất tái định cư và hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Toàn bộ quy trình được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tạo sự yên tâm và đồng thuận của các hộ dân tham gia.

Trong buổi sáng, hội nghị tiến hành bốc thăm đất tái định cư cho 93 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được bố trí đất tại thôn Mỹ Nội. Buổi chiều, hoạt động tiếp tục được tổ chức đối với 19 trường hợp của thôn Thố Bảo. Kết thúc hội nghị, 112 thửa đất đã được bốc thăm và xác nhận cho các hộ dân đủ điều kiện tại hai thôn.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc Thủ đô. Việc tổ chức bốc thăm đất tái định cư công khai, minh bạch không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, mà còn tạo sự đồng thuận, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Trên địa bàn xã Phúc Thịnh, dự án có tổng diện tích cần thu hồi khoảng 90,17ha, liên quan 1.557 hộ dân và 814 ngôi mộ. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64/CP là 37,67ha với 965 hộ, diện tích đất ở là 6,50ha với 587 hộ. Khối lượng công việc lớn, phạm vi tác động rộng, song, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Thịnh xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh, đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 835 hộ dân, với diện tích 32,84ha và tổng kinh phí hơn 319,5 tỷ đồng, đạt khoảng 87% diện tích đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3. Công tác di chuyển mồ mả cũng cơ bản hoàn thành với 810/814 ngôi mộ đã được di dời theo kế hoạch.
Trong quá trình triển khai dự án, việc bố trí đất tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi được xác định là chính sách an sinh có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người dân ổn định đời sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế bền vững sau thu hồi đất.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, góp phần đưa Dự án đường Vành đai 3 sớm hoàn thành, tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.