Thể thao

Sức hút từ những sàn đấu không gian mở

Thảo Hương 14/06/2026 - 08:35

Bước vào cao điểm dịp hè, không khí thể thao trở nên sôi động với những giải thi đấu diễn ra tại các không gian mở gắn liền với các địa điểm du lịch. Xu hướng đưa các giải đấu thành tích cao kết hợp với hoạt động du lịch hè đang tạo nên một diện mạo mới cho thể thao nước nhà: Sôi động hơn, gần gũi hơn với đại chúng và góp phần tối ưu hóa giá trị kinh tế - xã hội của các sự kiện thể thao.

t6-thethao.jpg
Các vận động viên thi đấu tại Giải vô địch Vật bãi biển thế giới năm 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Từ khán đài khép kín đến không gian mở

Minh chứng rõ nhất cho sức hút này là chuỗi sự kiện tại các trung tâm du lịch, mở màn ở Đà Nẵng trong tháng 5 và 6-2026 với hàng loạt giải đấu. Trong đó có Giải vô địch Vật bãi biển thế giới 2026, Giải Vật bãi biển U17 châu Á năm 2026, Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch trẻ Bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2026... Các giải đấu đã tạo sức hấp dẫn đặc biệt khi thu hút đông đảo du khách và người dân theo dõi trực tiếp.

Tổng Thư ký Liên đoàn Vật Việt Nam Tạ Đình Đức chia sẻ: “Khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng về việc đưa các giải đấu vật thế giới và châu Á, đặc biệt là vật bãi biển tới Đà Nẵng, chúng tôi nhận được sự phối hợp tích cực do cả hai bên đều nhận thức rõ giá trị chuyên môn cũng như giá trị kinh tế, văn hóa và du lịch của các sự kiện”.

Mạch giải đấu tại các không gian mở đầu tháng 6-2026 cũng nhanh chóng biến các sự kiện này thành ngày hội đại chúng. Ngày 7-6, Giải chạy Dalat Music Night Run 2026 tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thu hút hơn 4.700 vận động viên, kéo theo lượng lớn người thân và du khách đồng hành. Cũng trong ngày 7-6, Giải Marathon chinh phục núi Chóp Chài (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) và Giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026 (tỉnh Quảng Ngãi) đồng loạt khởi tranh. Tại Lý Sơn, hơn 800 vận động viên trong nước và quốc tế đã tranh tài trên cung đường bơi giữa biển đảo, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách tại khu vực cổng Tò Vò...

Trong khi đó, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cũng dự định tổ chức Giải vô địch Các câu lạc bộ năng khiếu toàn thành phố tại Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận vào tháng 7-2026 với sự tham dự của hơn 100 câu lạc bộ. Hoạt động này hứa hẹn thu hút sự chú ý của du khách trong nước và quốc tế khi đi tham quan, vui chơi, giải trí tại đây.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội Đào Văn Kiên cho hay, Liên đoàn sẽ nỗ lực duy trì các giải đấu tại những khu vực công cộng bởi đây là cách tốt nhất để quảng bá môn thể thao này cũng như đóng góp cho việc thu hút khách du lịch của thành phố.

Không khí thể thao sôi động trên phạm vi toàn quốc trong dịp hè 2026 đã góp phần gia tăng sự quan tâm của công chúng đối với các hoạt động thi đấu và trải nghiệm thể thao. Sự cổ vũ từ người dân và du khách giúp các sự kiện chuyên môn trở nên gần gũi hơn với công chúng, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm cho điểm đến.

Mở rộng không gian cho thể thao và du lịch

Trước năm 2020, hầu hết các giải vô địch quốc gia thuộc hệ thống thi đấu thành tích cao tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác đều được tổ chức khép kín bên trong các nhà thi đấu đa năng. Cách thức tổ chức này bảo đảm điều kiện kỹ thuật tiêu chuẩn, nhưng lại đẩy giải đấu vào cảnh thiếu vắng công chúng, hạn chế lượng khán giả. Nếu có điểm nhấn đáng chú ý về các giải thể thao ngoài trời thì đó là các sự kiện thi đấu boxing tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy vậy, sự phát triển mạnh mẽ của các môn thể thao bãi biển cũng như việc một số liên đoàn thể thao quốc gia, thành phố thay đổi hướng tiếp cận công chúng đã mang nhiều giải thể thao ra các địa điểm ngoài trời. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là giải vật bãi biển tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) từ năm 2023. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến các giải chạy bộ gắn liền với điểm du lịch phát triển mạnh mẽ những năm qua, tạo nên nền tảng để hoàn thiện mô hình Race-cation (thi đấu kết hợp nghỉ dưỡng).

Thực tế, việc đa dạng hóa sàn đấu hoàn toàn đồng điệu với xu thế phát triển du lịch thể thao toàn cầu của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, không đơn thuần là những cuộc thi đấu chuyên môn, các sân chơi thể thao ngoài trời được tổ chức vào nhiều thời điểm trong năm đã nâng tầm thành sự kiện văn hóa - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh thể thao Thủ đô, thu hút hàng vạn người dân cùng bạn bè quốc tế tham gia, tạo đòn bẩy kích cầu du lịch mạnh mẽ.

Việc thể thao Việt Nam chủ động gắn những giải đấu với du lịch và trải nghiệm công chúng trong những năm qua đã phản ánh sự chuyển dịch tư duy tổ chức. Đối với địa phương đăng cai, mô hình này giúp tối ưu hóa hạ tầng, kích cầu chuỗi dịch vụ tại chỗ nhờ chính lực lượng trọng tài, vận động viên và người thân đi kèm; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành Du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và giảm tính mùa vụ. Ở khía cạnh khác, vận động viên và người hâm mộ được thụ hưởng một không gian trải nghiệm cảm xúc khác biệt để vừa nâng tầm chuyên môn, vừa góp phần khẳng định sự bắt tay hiệu quả giữa thể thao và du lịch.