Xã Hoài Đức: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” lắng nghe ý kiến người dân
Xã Hoài Đức đang tích cực triển khai lấy ý kiến việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điểm nổi bật là việc chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin và thành lập các tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lắng nghe ý kiến người dân.
Dự kiến còn 24 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp
Theo đề án của UBND xã Hoài Đức, hiện nay, xã có tổng số 25 thôn và tổ dân phố (23 thôn, 2 tổ dân phố) với hơn 22.400 hộ gia đình. Qua rà soát theo các quy định pháp lý mới nhất, đặc biệt là Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, nhiều địa bàn tại xã đã bộc lộ những bất cập về quy mô quản lý.

Cụ thể, trong khi các thôn Thượng Thụy, Phú Đa, Phố Thú Y và Tổ dân phố số 1 chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu về số hộ gia đình, thì thôn Lai Xá lại có quy mô quá lớn lên tới hơn 3.000 hộ, gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành tại cơ sở. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các khu đô thị mới, khu nhà ở xã hội quy mô lớn đan xen như Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, nhà ở AZ Thăng Long hay Khu nhà ở Đông Dương đòi hỏi địa phương phải nhanh chóng điều chỉnh lại ranh giới hành chính để phù hợp với tốc độ đô thị hóa.
Theo dự thảo, xã Hoài Đức dự kiến đưa tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn giảm xuống còn 24 sau khi hoàn thành sắp xếp. Đối với 20 thôn và tổ dân phố đã đạt chuẩn về quy mô, UBND xã Hoài Đức thống nhất giữ nguyên trạng gồm: Cao Xá, Chiền, Cựu Quán, Nhuệ, Nội, Cao Trung, Cao Hạ, Lưu Xá, Lũng Kênh, Giang Xá, Ải, Dền, Dậu 1, Dậu 2, Đa, Vực, Yên Vĩnh, Đại Tự, Yên Bệ và Tổ dân phố Trạm Trôi.
Đối với 5 địa bàn thuộc diện sắp xếp, phương án cụ thể được xây dựng dựa trên vị trí địa lý, sự gắn kết về lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư.

Về mặt nhân sự, bộ máy người hoạt động không chuyên trách bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, và Trưởng ban công tác Mặt trận tại các địa bàn điều chỉnh vẫn được duy trì ổn định, không bị ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập. Đối với những vướng mắc về cơ sở vật chất như nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 1 còn chật hẹp hay nhà văn hóa thôn Phố Thú Y xuống cấp, UBND xã đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ thủ tục bàn giao đất để sớm triển khai dự án đầu tư xây mới cho người dân.
Công khai, minh bạch để tạo đồng thuận
Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức Nguyễn Văn Dũng cho biết, để bảo đảm tính dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất, UBND xã đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Việc lấy ý kiến phải được thực hiện đúng trình tự nghiêm túc của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 19-6-2026, đại diện các hộ gia đình sẽ tham gia góp ý đối với phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Không chỉ dừng lại ở việc niêm yết văn bản theo quy định, xã Hoài Đức còn công khai toàn bộ dự thảo đề án, bản đồ phương án sắp xếp và các tài liệu liên quan trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nhóm thông tin chính thống của xã, thôn và từng khu dân cư.

Song song với đó, các thôn, tổ dân phố thành lập các tổ công tác xuống địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích về mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp cũng như ghi nhận các ý kiến đóng góp. Cách làm này giúp người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ chủ trương và yên tâm đồng hành cùng chính quyền địa phương.
“Các tổ công tác phải đến từng hộ gia đình lấy ý kiến để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin chính xác, có cơ hội bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến trước khi phương án được hoàn thiện. Sự đồng thuận của nhân dân chính là yếu tố quyết định thành công của quá trình sắp xếp”, ông Dũng nói.

Trong quá trình triển khai, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với cách làm công khai, dân chủ của địa phương. Ông Lê Văn Nhật, người dân thôn Lai Xá chia sẻ: “Cán bộ đến tận nhà phát phiếu và giải thích rất cụ thể về phương án sắp xếp nên gia đình tôi hiểu rõ mục đích cũng như quyền lợi của mình. Việc lấy ý kiến công khai như vậy giúp người dân thấy mình được tôn trọng và yên tâm hơn”.
Trong khi đó, ông Cao Văn Trung, người dân thôn Phú Đa cũng cho biết: “Thông tin được đăng tải trên mạng, phát trên loa truyền thanh, niêm yết công khai ở nhà văn hóa và cán bộ còn trực tiếp đến trao đổi nên chúng tôi nắm khá đầy đủ. Người dân mong muốn việc sắp xếp được thực hiện minh bạch, đúng quy định và góp phần nâng cao chất lượng quản lý ở cơ sở”.
Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp công khai thông tin trên nhiều nền tảng đã và đang giúp xã Hoài Đức triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, hiện đại và gần dân.