Thể thao

Cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 7 huy chương thế giới

Ngân Hà 13/06/2026 - 07:36

Cờ vua người khuyết tật Việt Nam khép lại Giải vô địch Cờ vua cá nhân người khuyết tật vận động thế giới 2026 với 7 huy chương, trong đó có 4 Huy chương vàng, khẳng định sự tiến bộ và tiềm năng phát triển.

13-thanh-vien-doi-tuyen.jpg
Thầy trò đội cờ vua người khuyết tật Việt Nam dự giải. Ảnh: Quang Vũ

Cờ vua người khuyết tật Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch Cờ vua cá nhân người khuyết tật vận động thế giới (IPCA) lần thứ 25 năm 2026, diễn ra tại Guardamar (Tây Ban Nha), với tổng cộng 7 huy chương, gồm 4 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng.

Giải đấu kết thúc tối 12-6 (giờ địa phương), quy tụ hơn 70 kỳ thủ xuất sắc đến từ 18 quốc gia. Đội tuyển Việt Nam tham dự với hai nữ kỳ thủ chủ lực của Hà Nội là Trần Thị Bích Thủy và Đoàn Thu Huyền, những gương mặt từng đạt thành tích cao ở mùa giải trước.

Dấu ấn nổi bật của đoàn Việt Nam đến ở nội dung cờ nhanh diễn ra ngày 10-6. Đoàn Thu Huyền thi đấu xuất sắc để giành Huy chương vàng bảng nữ mở rộng với 7,5 điểm sau 9 ván. Trong khi đó, Trần Thị Bích Thủy đạt 6 điểm sau 9 ván, giành Huy chương vàng bảng xe lăn nữ và Huy chương đồng bảng nữ mở rộng.

13-thanh-vien-btc-cung-ky-thu.jpg
Đại diện Ban Tổ chức giải cùng kỳ thủ Trần Thị Bích Thủy tại lễ trao huy chương. Ảnh: Quang Vũ

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Trần Thị Bích Thủy tiếp tục tỏa sáng với Huy chương vàng bảng xe lăn nữ và Huy chương bạc bảng nữ mở rộng. Tại nội dung cờ chớp, kỳ thủ này giành thêm Huy chương vàng bảng xe lăn nữ cùng Huy chương bạc bảng nữ mở rộng.

Tính chung toàn giải, cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 4 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, vượt chỉ tiêu giành huy chương mà Ban huấn luyện đề ra trước khi lên đường dự giải.

Huấn luyện viên đội cờ vua người khuyết tật Việt Nam Bùi Quang Vũ cho biết, các vận động viên đã thi đấu đầy nỗ lực, tự tin và vượt qua nhiều thời điểm khó khăn trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ quốc tế để đạt thành tích cao.

Kết quả ấn tượng tại giải đấu năm nay không chỉ khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của cờ vua người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn được xem là động lực quan trọng để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thành tích của các kỳ thủ sẽ góp phần tạo sức lan tỏa, thu hút thêm nguồn lực đầu tư, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho thể thao người khuyết tật Việt Nam.