Khoa học dữ liệu và an ninh thông tin trước những thách thức mới của kỷ nguyên số
Ngày 12-6, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Khoa học dữ liệu và một số vấn đề an ninh thông tin trong giai đoạn mới - Data Science and Emerging Information Security Challenges in the New Era".

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu, gồm lãnh đạo các đơn vị đào tạo, viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước cũng như cán bộ, viên chức, giảng viên và người học của Trường Đại học Điện lực và Học viện Cảnh sát nhân dân.
Chủ trì hội thảo, NGƯT, PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Bí thư Đảng ủy , Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân
Phát biểu khai mạc hội thảo, NGƯT, PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, khoa học dữ liệu đang mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực.

Cùng với đó, các vấn đề về an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin, phòng chống tội phạm công nghệ cao và bảo vệ hạ tầng số cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết.
“Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp phù hợp trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và an ninh thông tin trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để Trường Đại học Điện lực và Học viện Cảnh sát nhân dân tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời mở rộng kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, dữ liệu số và các lĩnh vực liên quan”, NGƯT, PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số đã được thảo luận.
Trong lĩnh vực quản trị dữ liệu, các tham luận phân tích vai trò của dữ liệu đối với quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề cập những vấn đề mới như chủ quyền dữ liệu, quyền lực dữ liệu, quản trị rủi ro, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nhiều nghiên cứu đề cập đến nhận diện đối tượng truy nã, phân tích hành vi tội phạm, phát hiện tội phạm kinh tế, rửa tiền đến quản lý dân cư, khai thác dữ liệu giao thông và phân tích mạng lưới tội phạm.
Đáng chú ý, hội thảo dành nhiều thời gian trao đổi về những nguy cơ an ninh mới phát sinh từ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia phân tích xu hướng tấn công lừa đảo trực tuyến (phishing), kỹ nghệ xã hội (social engineering), giả mạo nội dung bằng AI, tấn công đối kháng, tấn công mạng có sự hỗ trợ của AI cũng như những thách thức trong việc bảo đảm tính an toàn và độ tin cậy của các mô hình ngôn ngữ lớn.
Một chủ đề mới nhận được sự quan tâm là an ninh đối với các tác tử trí tuệ nhân tạo (AI Agent) và hệ thống RAG tác tử (Agentic RAG). Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến kiểm thử đối kháng cho hệ thống RAG tác tử tiếng Việt, đồ thị tri thức, tạo dữ liệu huấn luyện tự động và quản trị rủi ro đối với các hệ thống AI có khả năng lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện chuỗi tác vụ...
Không chỉ tập trung vào công nghệ, hội thảo còn nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới giáo dục - đào tạo, phát triển kỹ năng khoa học dữ liệu và an ninh thông tin theo hướng thực chiến, xây dựng mô hình giáo dục thông minh và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.
Quán triệt chủ trương của Đảng về việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của sự phát triển đất nước, Trường Đại học Điện lực và Học viện Cảnh sát nhân dân đã phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị để tạo nên diễn đàn kết nối giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự.
Sự phối hợp tổ chức hội thảo không chỉ góp phần thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo mà còn tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho dữ liệu, hệ thống và hạ tầng số quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.