Khoa học - Công nghệ

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế

Thu Hằng. Ảnh PV 12/06/2026 - 17:11

Trong hai ngày 11 và 12-6, Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, khảo sát thực tế hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng.

8.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Chương trình nhằm tìm hiểu những kết quả nổi bật của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới truyền thông khoa học và công nghệ, lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

10a.jpg
Bà Phan Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Theo bà Phan Thị Ngọc Quyên, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực quan trọng để Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương cho phép, thành phố đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Nhờ đó, kinh tế số của Đà Nẵng liên tục duy trì tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ trên môi trường số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cũng giới thiệu các chương trình, đề án trọng điểm đang được triển khai, gồm Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” với các cơ chế hỗ trợ tài chính, chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và xây dựng đô thị thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2. Đây là một trong những hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số của thành phố, được quy hoạch trên diện tích hơn 92.700m² với ba tòa nhà chức năng.

3a.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.

Theo định hướng phát triển, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 sẽ trở thành trung tâm thu hút các doanh nghiệp công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời là không gian nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.

Theo đại diện Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, thành phố hiện có 24 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trong đó có 23 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và một doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã hình thành 38 doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

1.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC).

Nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược cũng đang được chú trọng phát triển với gần 9.600 sinh viên theo học các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn và hơn 4.600 sinh viên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, đoàn công tác đã được đại diện của Công ty cổ phần VSAP LAB giới thiệu dự án phòng thí nghiệm và dây chuyền đóng gói bán dẫn tiên tiến đầu tiên do đội ngũ chuyên gia người Việt phát triển.

6.jpg
Đại diện Công ty cổ phần VSAP LAB giới thiệu hoạt động của doanh nghiệp.

Các thành viên đoàn công tác cũng trao đổi về tác động của Nghị quyết số 57-NQ/TW đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng; hiệu quả thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nhiều ý kiến tập trung vào những khó khăn trong quá trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam và các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong thời gian tới.

Tiếp đó, đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng và làm việc với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết, Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế; tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm làm chủ công nghệ cốt lõi, phát triển sản phẩm công nghệ cao.

nguyenviettoan.jpg
Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Thành phố cũng tập trung hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; ưu tiên phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, blockchain, vi mạch bán dẫn, dữ liệu số, kinh tế số.

Theo ông Nguyễn Viết Toàn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng đã có nhiều bước tiến tích cực. Địa phương không chỉ hướng đến cải thiện thứ hạng mà còn tập trung hình thành các doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế, tạo giá trị thực cho nền kinh tế.