Philippines báo động đỏ vì bão Durian

Thế giới - Ngày đăng : 23:23, 29/11/2006

(HNMĐT)- Philippines đã đưa ra báo động ở mức cao nhất và khuyến cáo người dân di chuyển tới các khu vực cao hơn vào ngày 29/11 khi cơn bão Durian đang di chuyển về phía bắc nước này và đang ngày càng mạnh thêm khi hướng tới thủ đô Manila.

(HNMĐT)- Philippines đã đưa ra báo động ở mức cao nhất và khuyến cáo người dân di chuyển tới các khu vực cao hơn vào ngày 29/11 khi cơn bão Durian đang di chuyển về phía bắc nước này và đang ngày càng mạnh thêm khi hướng tới thủ đô Manila.

Các quan chức phụ trách vấn đề thảm họa đã cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét, lở đất khi bão Durian đổ bộ. Đây là cơn bão thứ tư tấn công quần đảo Philippines trong vòng 3 tháng nay.


Durian là cơn bão thứ 4 đổ vào Philppines trong 3 tháng qua

Các trường học tại Manila và khu vực các tỉnh lân cận đã phải đóng cửa và tất cả các hoạt động vận tải bằng đường biển đã tạm ngừng hoạt động khi bão Durian chuẩn bị tiến vào đảo Catanduanes ở phía đông Philippines vào sáng thứ năm, trên đường hướng tới hòn đảo đông dân cư nhất của nước này, Luzon.

Bão Durian có nghĩa là quả sầu riêng có sức gió mạnh 190 km/h và giật đến 225 km/h. Tuy nhiên theo cơ quan khí tượng Philippines, cơn bão có thể sẽ bị suy yếu khi vào tới đất liền.

Nếu tiếp tục di chuyển theo hướng và tốc độ hiện tại, bão Durian sẽ tới gần Manila vào sáng thứ sáu. Thành phố với 12 triệu dân này đã bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Xangsane hồi tháng 9 vừa qua.

Đảo Luzon, nơi có thủ đô Manila là trung tâm kinh tế của Philippines và là khu vực canh tác lúa và dừa chủ yếu của nước này.

“Tất cả lãnh đạo các tỉnh đã triệu tập các hội đồng điều phối thảm họa và dự trữ thuốc cùng lương thực. Các đội cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết đã sẵn sàng vào vị trí”, ông Anthony Golez, Phó giám đốc Sở Dân phòng cho biết.

Trước đó, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, hai cơn bão Cimaron và Chebi cũng đã đổ bộ vào Philippines gây ra lở đất, lũ quét tại một số khu vực và thiệt hại lớn về mùa màng.

Philippines thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão. Trong một thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong những năm gần đây ở nước này, hơn 5000 người đã thiệt mạng tại đảo trung tâm Leyte vào năm 1991 vì lũ lụt do một cơn bão gây ra.

Vào năm 2004, hàng loạt các cơn bão cũng đã khiến 1800 người Philippines thiệt mạng và mất tích, trong đó có 480 người bị chôn vùi trong bùn đất tại 3 thị trấn ở Quezon, một tỉnh phía đông Philippines.

V.K
(Theo Reuters)

VANKHANH