WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu vì xung đột Trung Đông
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11-6 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống 2,5% do tác động từ xung đột Trung Đông.
Tổ chức này cảnh báo tăng trưởng có thể giảm còn 1,3% nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài và lan sang thị trường tài chính.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố 2 lần/năm, WB cho biết kinh tế thế giới tăng trưởng 2,9% trong năm 2025, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1.

Tuy nhiên, dự báo cho năm 2026 đã bị hạ 0,1 điểm phần trăm, xuống mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19.
WB đã giảm dự báo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế được theo dõi, trong đó mức điều chỉnh mạnh nhất thuộc về Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq và nhiều quốc gia Trung Đông khác, nơi xuất khẩu năng lượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột.
Triển vọng ảm đạm được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã bước sang tháng thứ tư.
Việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu và củng cố kỳ vọng nhiều nước sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Giá phân bón cũng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nguồn cung lương thực.
WB cho biết kịch bản cơ sở của tổ chức này giả định giá dầu Brent trung bình năm nay ở mức 94 USD/thùng, tăng 36% so với năm 2025, đồng thời các gián đoạn nghiêm trọng nhất về nguồn cung năng lượng sẽ giảm bớt trước cuối tháng 7. Trong trường hợp đó, lạm phát toàn cầu được dự báo ở mức 4%.
Tuy nhiên, nếu các gián đoạn kéo dài hơn và giá dầu trung bình lên tới 115 USD/thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống 2,1%, trong khi lạm phát tăng lên 4,4%.
Kịch bản xấu nhất là cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính, gây biến động mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư. Khi đó, tăng trưởng toàn cầu có thể chỉ còn 1,3%.
Ông Ayhan Kose, Phó kinh tế trưởng của WB, cho rằng các kịch bản rủi ro cho thấy triển vọng kinh tế có thể xấu đi rất nhanh nếu áp lực từ năng lượng và tài chính cùng lúc gia tăng.
WB dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ cải thiện lên 2,8% trong các năm 2027 và 2028, nhưng vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập niên 2010.
Theo Kinh tế trưởng WB Indermit Gill, nguyên nhân bao gồm tốc độ tăng dân số chậm lại, đầu tư tư nhân suy yếu, đầu tư công giảm, nợ công gia tăng và tăng trưởng thương mại toàn cầu chững lại.
“Nền kinh tế thế giới hiện kém khả năng chống chịu hơn nhiều so với năm 2008 và thậm chí cả năm 2018. Trong khi đó, nhiều khả năng những năm tới toàn cầu sẽ tiếp tục chứng kiến bất ổn về chính sách, áp lực lạm phát và lãi suất cao”, ông Gill nhận định.
Báo cáo cũng cho thấy tăng trưởng yếu tại các nền kinh tế đang phát triển sẽ làm chậm quá trình thu hẹp khoảng cách thu nhập với các nước phát triển.
Nhiều quốc gia đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ, đang đối mặt với nguy cơ trải qua một “thập kỷ mất mát” khi gần như không đạt được tiến bộ đáng kể về thu nhập bình quân đầu người.
WB dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển giảm xuống còn 3,6% trong năm nay, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch, từ mức 4,4% của năm 2025.
Đối với Mỹ, WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 2,2% trong năm 2026, trước khi giảm dần xuống 2% vào năm 2028.
Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan là khu vực chịu tác động nặng nề nhất khi WB hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống còn 1,6%, giảm mạnh so với mức 4% của năm 2025.
Khu vực đồng euro được dự báo tăng trưởng 0,8%, Nhật Bản tăng 0,7%, trong khi kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng 4,2% trong năm 2026.
Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới với GDP dự kiến tăng 6,6% trong năm 2026.