Thụy Điển từ bỏ kế hoạch hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 13 tuổi
Chính phủ trung hữu Thụy Điển ngày 11-6 thông báo từ bỏ kế hoạch gây tranh cãi về việc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 13 tuổi, do không nhận được đủ sự ủng hộ trong Quốc hội.

Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strömmer cho biết thay vào đó, chính phủ sẽ xây dựng dự luật mới nhằm hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 14 tuổi, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt xử lý tội phạm thanh thiếu niên liên quan đến băng đảng.
Trong thập kỷ qua, Thụy Điển chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các vụ xả súng và đánh bom liên quan đến băng đảng, trong đó có nhiều vụ do người chưa thành niên thực hiện. Theo ông Strömmer, riêng năm ngoái có hơn 50 trẻ em dưới 15 tuổi bị đưa ra xét xử vì nghi ngờ liên quan đến các tội danh giết người hoặc cố ý giết người.
Hiện theo hệ thống pháp luật hiện hành, người chưa thành niên phạm tội bạo lực thường được đưa vào các trại cải tạo thanh thiếu niên. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình này tiếp tục gây tranh cãi khi tỷ lệ tái phạm vẫn ở mức cao.
Ông Strömmer nhấn mạnh mục tiêu của các biện pháp mới là bảo vệ xã hội và nạn nhân, đồng thời bảo đảm tính răn đe và khả năng phục hồi đối với người vi phạm. Ông cũng cho biết Chính phủ đã lựa chọn điều chỉnh đề xuất để tránh nguy cơ bị bác bỏ tại Quốc hội, trong bối cảnh liên minh cầm quyền chỉ nắm đa số mong manh và một số nghị sĩ có thể không ủng hộ.
Chính phủ Thụy Điển hiện đang chịu áp lực chính trị trước cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 9, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ sụt giảm. Trong thời gian qua, Stockholm đã tiến hành nhiều biện pháp cải tổ hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm tăng quyền cho cảnh sát và siết chặt hình phạt đối với tội phạm băng đảng.
Kế hoạch ban đầu về việc giam giữ trẻ em từ 13 tuổi trong các cơ sở giam giữ đặc biệt từng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các đảng đối lập và giới chuyên gia, cho rằng chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả. Trong khi đó, Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc khuyến nghị độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tối thiểu là 14 tuổi, mức độ tuổi này cũng đang phổ biến tại nhiều quốc gia châu Âu.
Theo Reuters