Bạn đọc

Phường Phú Diễn: Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về trật tự đô thị, môi trường

Dung- Anh 12/06/2026 - 05:20

Thời gian qua, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng, rác thải tràn lan đang tạo ra không ít điểm nghẽn về trật tự đô thị tại phường Phú Diễn. Trước thực trạng này, để xử lý dứt điểm, lực lượng chức năng phường đã quyết liệt ra quân, xử lý triệt để, có biện pháp giám sát, duy trì trung bình 2 đợt ra quân mỗi tuần, tập trung giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm và lập lại kỷ cương đô thị.

Từ những điểm nghẽn...

Có mặt tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường vào những ngày cuối tháng 5-2026, tại một số khung giờ cao điểm, không khó để bắt gặp hình ảnh một số khu vực vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, tập kết hàng hóa hoặc vật liệu xây dựng. Những khoảng không gian vốn dành cho người đi bộ bị thu hẹp bởi bàn ghế, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, bục bệ và nhiều vật dụng khác.

Cụ thể, tại phố Phú Diễn, tình trạng các cơ sở kinh doanh ăn uống sử dụng vỉa hè làm nơi kê bàn ghế, bày bán hàng hóa từng diễn ra khá phổ biến. Tình trạng người dân bán hàng rong, cắt chìa khóa và tập kết đồ dùng trên vỉa hè đã nhiều lần được lực lượng chức năng nhắc nhở. Tuy nhiên, sau một thời gian, vi phạm lại có dấu hiệu tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

7.jpg
Mặc dù đã được lắp đặt biển cấm đổ rác và thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn xuất hiện tình trạng một số cá nhân thiếu ý thức đổ rác tại khu vực đầu phố Mai Dịch.

Không chỉ tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều khu vực còn xuất hiện các điểm tập kết rác thải, phế thải xây dựng trái quy định. Đơn cử, tại khu vực đầu phố Mai Dịch, mặc dù đã được lắp đặt biển cấm đổ rác và thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhưng một số cá nhân thiếu ý thức vẫn đổ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và đồ dùng cũ không đúng nơi quy định.

xu-ly-tai-khu-2.1-va-2.3-hec-ta-gan-truong-dai-hoc.jpg
Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, đồ dùng cũ, gỗ vụn, sắt thép, gạch đá và phế thải xây dựng từng diễn ra tại khu vực khu 2,1ha, 2,3ha.

Tại các khu đất dịch vụ gần Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đặc biệt là khu vực khu 2,1ha, 2,3ha, 2,55ha và 3ha, tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, đồ dùng cũ, gỗ vụn, sắt thép, gạch đá và phế thải xây dựng từng diễn ra. Có thời điểm, nhiều đoạn đường nội khu gần như bị thu hẹp bởi những đống vật liệu chất cao, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tại các ngõ 31 và 259 phố Phú Diễn, nhiều trường hợp mái che, mái vẩy, bục bệ xây dựng không đúng quy định đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, cản trở tầm nhìn và gây mất đồng bộ kiến trúc tuyến phố.

.... đến các biện pháp mạnh mẽ

Trước thực trạng đó, UBND phường Phú Diễn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm Công an phường, quản lý đô thị, cán bộ địa chính, xây dựng, các tổ dân phố và lực lượng tự quản đồng loạt triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo thống kê, trung bình mỗi tuần phường tổ chức khoảng 2-3 đợt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Các đợt ra quân được duy trì thường xuyên, liên tục, tập trung vào những khu vực phát sinh vi phạm hoặc có nguy cơ tái lấn chiếm cao.

ngoc-259-pd.jpg
Dọn dẹp vệ sinh môi trường tại ngõ 259 phố Phú Diễn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức thu dọn hàng chục mét khối rác thải, phế thải xây dựng, vật liệu tồn đọng, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh trả lại nguyên trạng vỉa hè. Các lực lượng cũng xử lý tình trạng hàng rong, cắt chìa khóa, tập kết hàng hóa trên vỉa hè, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ vi phạm tại ngõ 31, ngõ 259 phố Phú Diễn và nhiều tuyến phố khác.

xu-ly-tai-khu-2.1-va-2.3-hec-ta-gan-truong-dai-hoc1.jpg
Phá dỡ bục bệ tại khu vực khu 2.1 héc ta, 2,3ha

Đặc biệt, đối với khu đất dịch vụ 2,55ha và 3ha gần Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, phường đã huy động nhân lực, phương tiện cơ giới tiến hành thu dọn toàn bộ các điểm tập kết vật liệu, phế thải xây dựng, rác thải tồn đọng. Sau khi hoàn thành việc giải tỏa, mặt bằng được làm sạch, khôi phục cảnh quan và bàn giao lại cho các tổ dân phố quản lý, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.

khu-2-55-khu-3h-2.jpg
Xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại 2,55ha và 3ha gần Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn Nguyễn Tuấn Anh cho biết, quan điểm xuyên suốt của phường là phải kiên trì, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Việc ra quân không phải làm theo phong trào hay chiến dịch ngắn hạn mà phải được duy trì thường xuyên, liên tục để tạo chuyển biến thực chất. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, công tác chống tái lấn chiếm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. "Trung bình mỗi tuần, các lực lượng chức năng của phường tổ chức từ 2 đợt ra quân trở lên. Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh, kiên quyết không để các điểm nghẽn tái phát sau khi đã được giải tỏa", ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại 2,55 hécta và 3 hécta gần Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại 2,55ha và 3ha gần Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Từ những đợt ra quân quyết liệt và đồng bộ, nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Phú Diễn đã trở nên thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn. Đó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, về lâu dài, muốn duy trì văn minh trật tự đô thị cũng cần sự chung tay của người dân trên địa bàn phường để ngăn chặn những vi phạm tái diễn.