Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca bệnh hiếm
Dị tật bẩm sinh đường sinh sản ở tuổi vị thành niên nếu không được phát hiện sớm có nguy cơ dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng, để lại hệ lụy lâu dài cho chức năng sinh sản. Việc chủ động tiếp cận các chương trình khám sức khỏe có ý nghĩa quyết định nhằm phát hiện kịp thời các bất thường đầu đời, bảo vệ toàn diện sức khỏe cho thế hệ trẻ.
Mới đây, các bác sĩ Khoa Phụ ngoại A5 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp mắc hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich (HWW) với biểu hiện đặc biệt hiếm gặp, chưa từng ghi nhận trong các báo cáo y văn mà ê-kíp điều trị tham khảo.

Bệnh nhân nữ (SN 2007), có kinh nguyệt từ năm 14 tuổi. Ngay từ những chu kỳ đầu tiên, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng kinh dữ dội. Gia đình từng đưa đi thăm khám và được phát hiện có tử cung đôi kèm thiểu sản thận một bên - một trong những dấu hiệu gợi ý bất thường bẩm sinh của hệ sinh dục và tiết niệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng đau bụng ngày càng tăng, kèm theo các dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng đường sinh sản nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để điều trị.
Qua siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ Khoa Phụ ngoại A5 chẩn đoán bệnh nhân mắc một thể phức tạp của hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich. Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, đặc trưng bởi bộ ba bất thường gồm tử cung đôi, âm đạo bịt và thiểu sản thận một bên.
Điểm đặc biệt ở trường hợp này là khối âm đạo bịt bên phải giãn rất lớn (kích thước khoảng 6 x 3,5 cm) chứa dịch và ứ đọng lâu ngày, là một trong những khối lớn nhất từng được ghi nhận tại khoa.
PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện tình trạng nhiễm trùng lan rộng do dịch ứ đọng lâu ngày. Sau khi mở thông và giải phóng vách ngăn âm đạo, ê-kíp tiếp tục nội soi ổ bụng và ghi nhận bệnh nhân có hai tử cung hoàn toàn riêng biệt.
Phần phụ bên trái bình thường, tuy nhiên vòi tử cung bên phải đã biến dạng hoàn toàn thành khối lớn (kích thước khoảng 10 x 8 cm) do tình trạng viêm nhiễm kéo dài dẫn đến áp xe hóa và hoại tử, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu. Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ tổ chức tổn thương này.
Theo các chuyên gia y tế, đa số bệnh nhân mắc hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich bắt đầu xuất hiện triệu chứng rõ rệt sau khi bước vào tuổi dậy thì. Dấu hiệu điển hình nhất là tình trạng đau bụng kinh ngày càng tăng nặng theo thời gian, dù chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra đều đặn.
Sự việc là lời cảnh báo quan trọng đến các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe vị thành niên. Khi trẻ có dấu hiệu đau bụng kinh dữ dội, kéo dài hoặc phải phụ thuộc liên tục vào thuốc giảm đau, gia đình không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra.