Chính trị

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Nâng cao sức mạnh chiến đấu của các đơn vị

Việt Tuấn 11/06/2026 - 15:20

Trong tháng 6-2026, các đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã đồng loạt tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại các đơn vị chủ lực, nhà trường và khối lực lượng vũ trang địa phương.

Với phương châm kiểm tra “chặt chẽ, cụ thể, thực sự, thực tế”, hoạt động này không chỉ đánh giá đúng thực trạng, biểu dương các kết quả đạt được, mà còn thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế cần khắc phục ngay.

2.jpg
Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Thủ đô kết luận buổi kiểm tra tại Tiểu đoàn 18 Đặc công. Ảnh: QP

Ghi nhận từ các đơn vị

Công tác kiểm tra quân sự định kỳ vốn là nhiệm vụ thường xuyên, song đợt kiểm tra 6 tháng đầu năm 2026 của BTL Thủ đô Hà Nội lại mang một màu sắc rất mới: Sát thực tế và không có sự thỏa hiệp với căn bệnh thành tích.

Ghi nhận tại các đơn vị cho thấy, từ các đơn vị chủ lực, như: Tiểu đoàn 18 Đặc công ; Trung đoàn 59 (Sư đoàn Bộ binh 301); Trường Quân sự BTL Thủ đô; Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã Đoài Phương, Quang Minh…, nội dung kiểm tra đều quét qua toàn diện các mặt công tác: Từ hệ thống văn kiện, sổ sách, tư tưởng chính trị, đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hậu cần, kỹ thuật và chuyển đổi số.

Tại Tiểu đoàn 18 Đặc công, chiều 10-6, Đoàn kiểm tra số 6 do Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL làm Trưởng đoàn đã trực tiếp “lên lớp” kiểm tra nhận thức của cán bộ về Điều lệnh quản lý bộ đội và thực hành động tác mang đeo treo súng. Không khí buổi kiểm tra rất nghiêm túc, từng chiến sĩ, cán bộ phân cấp đều phải thực hành nhuần nhuyễn trước sự giám sát kỹ lưỡng của các thành viên đoàn công tác.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao việc Tiểu đoàn 18 Đặc công duy trì nghiêm túc các chế độ huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ , đặc biệt là việc tổ chức luyện tập các phương án A2, phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị vào thứ sáu hằng tuần. Sự thuần thục về vũ khí trang bị và phương án tác chiến của bộ đội tại đây đã chứng minh cho một nền nếp được rèn giũa bền bỉ, giúp đơn vị luôn chủ động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Sự toàn diện cũng được thể hiện rõ nét khi Đoàn kiểm tra số 2 do Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng BTL Thủ đô làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tại Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301. Tại đây, bên cạnh việc kiểm tra sổ sách hành chính , đoàn đã tổ chức báo động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan đột xuất để kiểm tra thực chất khả năng cơ động của bộ đội.

Kết quả cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 59 đã hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 , tổ chức huấn luyện đúng chương trình, nội dung quy định, duy trì kỷ luật nghiêm và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ.

1.jpg
Đoàn kiểm tra các nội dung về chuyên ngành đặc công. Ảnh: QP

Điểm sáng từ cơ sở

Một trong những nét nổi bật trong đợt kiểm tra lần này là sự chuyển biến mạnh mẽ của lực lượng vũ trang ở cấp cơ sở xã, phường. Ban CHQS xã Đoài Phương và Ban CHQS xã Quang Minh đã cho thấy vai trò tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Kiểm tra tại xã Đoài Phương vào chiều 10-6, Đoàn công tác do Đại tá Bùi Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng BTL Thủ đô làm Trưởng đoàn, đánh giá đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 (với 31 công dân lên đường làm nhiệm vụ). Công tác huấn luyện dân quân được tổ chức bài bản, lực lượng dân quân thường trực có nhận thức tốt về nhiệm vụ, mô hình học cụ được sửa chữa, làm mới tích cực.

Tương tự, tại xã Quang Minh, Đoàn kiểm tra do Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng BTL làm Trưởng đoàn cũng ghi nhận đơn vị thực hiện rất tốt công tác trực SSCĐ, trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Đối với khối nhà trường, Trường Quân sự BTL Thủ đô đã thể hiện rõ tư duy đổi mới trong công tác giáo dục - đào tạo dưới sự kiểm tra của Đoàn công tác do Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng BTL làm Trưởng đoàn vào sáng 10-6. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2026, chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của trường có nhiều chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều chỉ tiêu công tác chuyên môn đạt và vượt mức đề ra, tạo môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, mẫu mực.

Kiểm tra phải đi trước một bước và phải thực chất

Bên cạnh việc biểu dương những thành tích nổi bật , tinh thần cốt lõi của đợt kiểm tra này chính là sự thẳng thắn, không né tránh khuyết điểm. Tại các buổi kết luận, lãnh đạo các đoàn kiểm tra đã chỉ ra những "lỗ hổng" cụ thể, yêu cầu các đơn vị phải có biện pháp sửa chữa ngay, không được chần chừ.

Ví dụ điển hình nhất cho tinh thần phê bình nghiêm túc này là tại buổi kết luận kiểm tra Tiểu đoàn 18 Đặc công. Bên cạnh việc khen ngợi mặt mạnh, Đại tá Đoàn Chí Thắng đã thẳng thắn phê bình và chỉ rõ những hạn chế trong việc quản lý hồ sơ và cập nhật công nghệ. Đồng chí Trưởng đoàn chỉ ra rằng, đơn vị vẫn còn lượng hồ sơ, tài liệu bị tồn đọng và một số trang bị máy tính chưa được cập nhật kịp thời các giải pháp an toàn thông tin mạng.

3.jpg
Kiểm tra báo động SSCĐ bảo vệ cơ quan tại Trung đoàn Bộ binh 59. Ảnh: QP

Sự quyết liệt này cũng được tìm thấy trong kết luận của Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng BTL Thủ đô tại Trung đoàn 59. Đồng chí yêu cầu đơn vị phải lập tức rà soát lại toàn bộ hệ thống kế hoạch, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xiết chặt quản lý quân số và duy trì nghiêm kỷ luật phát ngôn, an toàn không gian mạng, tuyệt đối không để xảy ra sơ hở.

Tại xã Quang Minh, Đại tá Lê Tất Thắng cũng yêu cầu Ban CHQS xã phải tiếp thu ngay ý kiến của đoàn, khắc phục triệt để các lỗi lưu trữ văn bản công tác Đảng và phổ biến luyện tập thuần thục hơn nữa các phương án an toàn giao thông.

4.jpg
Đoàn kiểm tra tại Trung đoàn Bộ binh 59. Ảnh: QP

Có thể thấy, việc chỉ ra khuyết điểm một cách công khai, rõ ràng tại các buổi kiểm tra không làm giảm đi thành tích của các đơn vị, mà ngược lại, nó là "liều thuốc bổ" giúp các chiến sĩ, chỉ huy nhìn lại mình, sửa mình để hoàn thiện hơn. Với tinh thần quyết liệt, không né tránh và nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, lực lượng vũ trang Thủ đô đang vững vàng bước vào 6 tháng cuối năm 2026 với một tâm thế mới, sức mạnh mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên cho Thủ đô yêu dấu

Đợt kiểm tra toàn diện 6 tháng đầu năm 2026 của các đơn vị có thể khẳng định: Muốn xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, công tác kiểm tra phải đi trước một bước và phải thực chất. Vì thế, thời gian tới, công tác kiểm tra sẽ được BTL Thủ đô tiếp tục quan tâm, thực hiện, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của các đơn vị.