Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 11-6-2026
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026; Xăng E10 và lộ trình chuyển đổi xanh; Cần trao thêm quyền tự chủ cho nhà khoa học; Hà Nội tăng cường kết nối kiều bào để xây dựng Thủ đô; Thu hẹp khoảng cách cung - cầu nhân lực chất lượng cao… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 11-6-2026.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026
Sáng 10-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026 (phiên thứ 2) để xem xét các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 trình HĐND thành phố theo thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các nghị quyết được xây dựng để triển khai Luật Thủ đô năm 2026 là những văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của thành phố. Trong bối cảnh Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7, thành phố kỳ vọng các cơ chế, chính sách mới được luật trao quyền sẽ tạo ra những tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo.
Xăng E10 và lộ trình chuyển đổi xanh

Tối 10-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “E10 và lộ trình chuyển đổi xanh” không chỉ giải đáp những thắc mắc về quy chuẩn, quy trình phối trộn, sự tương thích với động cơ, chất lượng xăng E10, mà trên cơ sở khoa học còn khẳng định đây là chủ trương đúng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam.
Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) Đào Duy Anh và Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông Phạm Trung Tuyến khẳng định, việc Việt Nam triển khai sử dụng xăng E10 không phải là bước đi đơn lẻ, mà là sự hòa nhịp với xu hướng chuyển đổi năng lượng đang diễn ra trên toàn thế giới.
Điều đáng mừng là sau 10 ngày triển khai đại trà, doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận khiếu nại nào liên quan đến chất lượng xăng E10. Hệ thống cung ứng được vận hành ổn định, cơ quan quản lý tăng cường giám sát, còn giới khoa học tiếp tục cung cấp các bằng chứng khách quan để giải đáp thắc mắc của xã hội.
Dĩ nhiên, xăng E10 chưa phải đích đến cuối cùng của quá trình chuyển đổi năng lượng. Đây mới chỉ là bước chuyển tiếp trong hành trình dài hướng tới nền giao thông phát thải thấp và nền kinh tế xanh.
Cần trao thêm quyền tự chủ cho nhà khoa học
Ngày 10-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định các khoản chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.
TS Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, việc hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động nghiên cứu đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Nhiều nhà khoa học cho rằng thủ tục tài chính hiện nay còn nặng về quản lý đầu vào, trong khi hoạt động nghiên cứu vốn mang tính sáng tạo, tiềm ẩn rủi ro và khó lượng hóa bằng các tiêu chí hành chính thông thường. Một số định mức chi chưa theo kịp mặt bằng giá thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút chuyên gia giỏi, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Hà Nội tăng cường kết nối kiều bào để xây dựng Thủ đô
Ngày 10-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, thẳng thắn nhận diện những nút thắt trong công tác kết nối người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, đồng thời chia sẻ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và đề xuất các giải pháp tham mưu xây dựng môi trường pháp lý, đầu tư và nghiên cứu khoa học thông thoáng, thực chất; bảo đảm quyền lợi chính đáng và tôn vinh đóng góp của các trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào khi tham gia các dự án trọng điểm của thành phố như: Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số...
Thu hẹp khoảng cách cung - cầu nhân lực chất lượng cao

Trong bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao đang trở thành đòi hỏi cấp thiết. Tuy nhiên, một nghịch lý vẫn đang tồn tại: Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, trong khi không ít doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động có đủ kỹ năng, năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Theo các chuyên gia lao động, nguyên nhân của thực trạng này là khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Một số chương trình đào tạo còn nặng lý thuyết, chưa cập nhật công nghệ mới, trong khi sự kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng: “Nhân lực chất lượng cao cần được bồi dưỡng và sử dụng ngay từ quá trình đào tạo thay vì chỉ đánh giá ở đầu ra. Việc đào tạo không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trước mắt, mà còn phải hướng tới đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng lâu dài của người học”.