Thế giới

Hàn Quốc và EU tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và công nghệ chiến lược

Kim Phượng 11/06/2026 - 05:50

Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 10-6 đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, bao gồm thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, kỹ thuật số, công nghệ tiên tiến, năng lượng và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy thiết lập một cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác về an ninh kinh tế và chính sách thương mại – công nghiệp.

eu-hq.jpg
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen , Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (từ phải sang) trong cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) ngày 10-6. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ) giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới châu Âu.

Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ kinh tế song phương trên cơ sở thực thi đầy đủ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc – EU, coi đây là nền tảng bảo đảm lợi ích chung và thúc đẩy một môi trường thương mại ổn định, cạnh tranh công bằng.

Hai bên cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề thương mại, trong đó có các thảo luận liên quan đến chính sách của EU về hạn ngạch thuế quan đối với thép và Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM). Tuyên bố chung cũng nêu rõ hai bên sẽ duy trì tham vấn thường xuyên về các quy định và chính sách liên quan đến điều chỉnh thuế carbon, chính sách công nghiệp, kinh tế tuần hoàn và các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Về khí hậu và môi trường, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong chuyển đổi năng lượng thông qua quan hệ đối tác xanh, thực hiện các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), thúc đẩy hợp tác giảm ô nhiễm nhựa và bảo vệ môi trường biển.

Liên quan đến các vấn đề an ninh quốc tế, hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột Nga – Ukraine, kêu gọi ngừng bắn toàn diện, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine. Hai bên cũng kêu gọi các bên liên quan, bao gồm Nga và Triều Tiên, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hai bên nhấn mạnh lo ngại trước các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trong các vấn đề khu vực khác, Hàn Quốc và EU khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trước thềm hội nghị, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết Seoul sẽ nêu rõ quan điểm rằng các biện pháp như hạn ngạch thuế quan đối với thép và Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon không nên trở thành rào cản thương mại mới trong quan hệ song phương.

Theo Reuters