Pháp luật

Công an xã Đại Thanh và hành trình 144 giờ truy dấu, bắt giữ đối tượng trộm cắp 40 chỉ vàng

Ngọc Minh 10/06/2026 - 20:48

Sau hành trình 144 giờ truy dấu đối tượng, rà soát hơn 300 camera trên khắp Hà Nội, Công an xã Đại Thanh đã tóm gọn đối tượng đập phá két sắt, trộm 40 chỉ vàng và trao trả lại tài sản cho người dân.

144 giờ bền bỉ truy dấu đối tượng

Ngày 4-6-2026, Công an xã Đại Thanh tiếp nhận tin báo của chị Trịnh Thị T, trú tại Đội 8, thôn Thượng Phúc về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi 40 chỉ vàng và 4 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị tài sản hơn 600 triệu đồng.

Chị T cho biết, đây là toàn bộ tài sản tích góp của gia đình sau nhiều năm lao động vất vả và vay mượn của người thân để sửa chữa nhà cửa.

W_conganxa.jpg
Sau 144 giờ truy dấu, Công an xã Đại Thanh bắt giữ đối tượng trộm cắp vàng. Ảnh: Công an xã Đại Thanh cung cấp

Chỉ ít phút sau khi nhận tin báo, tổ công tác của Công an xã đã có mặt tại hiện trường. Ngôi nhà xáo trộn, két sắt bị phá hỏng bằng công cụ chuyên dụng, các tủ chứa đồ đạc bị lục tung.

Qua rà soát camera tại hiện trường ghi nhận đối tượng đeo khẩu trang che mặt, mặc quần áo chống nắng để che kín đặc điểm nhận dạng, sử dụng găng tay nhằm tránh để lại dấu vết, phương tiện di chuyển được che biển kiểm soát và lựa chọn thời điểm gia chủ vắng nhà để gây án.

Trung tá Lê Xuân Hoa, Chỉ huy lực lượng trinh sát hình sự Công an xã Đại Thanh cho biết, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, am hiểu địa bàn và tìm mọi cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Điều đó đặt ra áp lực rất lớn đối với lực lượng làm nhiệm vụ, bởi yêu cầu không chỉ là nhanh chóng bắt giữ đối tượng mà còn phải thu hồi tài sản cho người bị hại.

Ngay sau khi xác định hướng điều tra, nhiều tổ công tác được triển khai đồng thời. Một mũi tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết; các tổ còn lại tổ chức rà soát hệ thống camera an ninh của người dân và các tuyến đường trọng điểm.

Qua quá trình truy xét, lực lượng công an xác định, sau khi gây án, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn từ Đại Thanh, Thường Tín, Ngọc Hồi, Văn Điển, khu vực Huỳnh Cung, Bằng A, Bằng B, các tuyến đường ven sông và nhiều ngõ nhỏ thuộc địa bàn Hoàng Liệt nhằm cắt đứt quá trình truy vết.

Với quyết tâm không để tội phạm lẩn trốn, hơn 300 mắt camera trên quãng đường khoảng 30km đã được các trinh sát kiên trì rà soát từng khung hình, từng thời điểm. Song song với đó, các biện pháp nghiệp vụ cùng nguồn tin từ quần chúng nhân dân được triển khai đồng bộ.

Sau nhiều ngày đêm không quản khó khăn, chân dung đối tượng dần được làm rõ. Đó là một đối tượng có tiền án về các hành vi xâm phạm sở hữu tài sản và vừa trở về địa phương trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình. Các mũi trinh sát tiếp tục bám sát từng đầu mối, hình thành nhiều hướng truy bắt, quyết tâm không để đối tượng có cơ hội tẩu tán tài sản.

Bắt giữ đối tượng, bảo vệ bình yên cho nhân dân

Đúng 12h ngày 10-6-2026, sau 144 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, bước ngoặt vụ án xuất hiện. Lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Mệnh lệnh truy bắt được triển khai ngay lập tức. Bằng sự mưu trí, dũng cảm và phối hợp chặt chẽ, lực lượng Công an xã Đại Thanh đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 2005, trú tại thôn Hữu Từ, xã Đại Thanh. Đối tượng từng có 1 tiền án.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ được thu thập đầy đủ, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận nơi cất giấu tang vật. Cơ quan công an đã tổ chức thu hồi toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt để trao trả cho người bị hại.

Kết quả điều tra, khám phá nhanh vụ án không chỉ góp phần bảo vệ tài sản hợp pháp của nhân dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã Đại Thanh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đại Thanh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, đặc biệt trong giai đoạn địa phương đang triển khai nhiều dự án trọng điểm và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Người dân không nên cất giữ số lượng lớn tiền mặt, vàng, trang sức có giá trị tại nhà; hạn chế để lộ thông tin về việc nhận tiền bồi thường hoặc các tài sản có giá trị trên mạng xã hội và trong sinh hoạt hằng ngày.

Các hộ gia đình cần tăng cường các biện pháp bảo vệ như lắp đặt camera an ninh, khóa cửa nhiều lớp, sử dụng két sắt có độ an toàn cao và thường xuyên phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an xã để kịp thời xử lý.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã Đại Thanh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo môi trường an toàn cho sự phát triển của địa phương.