Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô năm 2026 phải hoàn thành trước 15-6

Đình Hiệp 10/06/2026 - 11:15

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các nghị quyết được xây dựng để triển khai Luật Thủ đô năm 2026 là những văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của thành phố.

t-1.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố. Ảnh: Đình Hiệp

Thảo luận, cho ý kiến trực tiếp vào 19/50 dự thảo Nghị quyết

Sáng 10-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026 (phiên thứ 2), để xem xét các Nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 trình HĐND thành phố theo thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

t-5.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu. Ảnh: Đình Hiệp

Các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết Quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó là dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan; xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng ở khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để bảo đảm yêu cầu không làm cản trở dòng chảy.

t-6.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam phát biểu. Ảnh: Đình Hiệp

Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố; việc sử dụng ngân sách thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chính sách này.

t-2.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo kế hoạch đã được HĐND và UBND thành phố thống nhất, thành phố Hà Nội sẽ ban hành tổng cộng 64 nghị quyết để cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026 trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1-7. Vì thế, toàn bộ các nghị quyết phải được hoàn thiện trước ngày 15-6 để thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết sau khi được thông qua.

“Tại kỳ họp thứ ba của HĐND thành phố vừa qua, chúng ta đã thông qua được 13 nghị quyết. Như vậy còn lại 51 nghị quyết dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào thứ 6 tuần này”, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, trong quá trình rà soát, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã rất tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các ban của HĐND thành phố cũng như Sở Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ, nội dung các nghị quyết. Qua rà soát, hiện có một nghị quyết dự kiến được rút khỏi chương trình xây dựng. Ngoài nội dung này, 50 nghị quyết còn lại vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

“Đến thời điểm này, theo báo cáo tổng hợp đã có 48 nghị quyết được gửi Sở Tư pháp thẩm định và hoàn thành công tác thẩm định. Còn 2 nghị quyết chưa gửi thẩm định gồm nghị quyết do Sở Tài chính chủ trì xây dựng liên quan đến phát triển vùng và nghị quyết do Sở Y tế chủ trì soạn thảo về chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, theo quy định, các dự thảo nghị quyết phải được tập thể UBND thành phố xem xét, thông qua trước khi trình HĐND thành phố. Do khối lượng nghị quyết trình tại phiên họp lần này rất lớn, Tập thể UBND thành phố xem xét trước 19 nghị quyết; các nghị quyết còn lại tiếp tục được lấy ý kiến, hoàn thiện và có thể xin ý kiến các thành viên UBND thành phố bằng văn bản.

Triển khai Luật Thủ đô năm 2026 sớm đi vào cuộc sống

t-4.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Đình Hiệp

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận cho ý kiến trực tiếp vào 19/50 dự thảo Nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô để trình HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào cuối tuần này; các dự thảo Nghị quyết còn lại được lấy ý kiến bằng văn bản.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các nghị quyết được xây dựng để triển khai Luật Thủ đô năm 2026 là những văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của thành phố.

Đồng chí Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành thành phố trong thời gian qua. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất gấp, khối lượng công việc lớn nhưng các cơ quan chuyên môn đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các ban của HĐND thành phố để hoàn thiện hồ sơ, nội dung các nghị quyết theo đúng tiến độ đề ra.

“Các nghị quyết này đều được xác định phải hoàn thành và trình HĐND thành phố thông qua trong tháng 6 này. Từng nội dung cụ thể đã được thảo luận kỹ lưỡng. Tinh thần chung là nghị quyết phải bảo đảm chất lượng thì mới có thể triển khai thực hiện hiệu quả", Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, trong bối cảnh Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7, thành phố kỳ vọng các cơ chế, chính sách mới được luật trao quyền sẽ tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan và các đồng chí trực tiếp phụ trách lĩnh vực liên quan tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, dành thời gian và nguồn lực cao nhất để hoàn thiện các nghị quyết còn lại.

“Chúng ta chỉ còn một vài ngày nữa để hoàn tất toàn bộ hồ sơ trình HĐND thành phố xem xét, thông qua. Tôi đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND thành phố để công tác thẩm tra, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ được thực hiện thuận lợi nhất, bảo đảm chất lượng cao nhất”, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải nhanh chóng đưa các nghị quyết vào cuộc sống ngay sau khi được ban hành. Theo đó, các sở, ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức hướng dẫn cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân; đồng thời công khai rộng rãi các cơ chế, chính sách mới để các đối tượng thụ hưởng kịp thời tiếp cận và thực hiện.

“Khối lượng nghị quyết được ban hành lần này là rất lớn. Vì vậy, các cơ quan cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện ngay từ bây giờ để khi các nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7 thì toàn bộ hệ thống có thể vận hành thông suốt, không phát sinh vướng mắc”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, khoảng thời gian hai tuần cuối của tháng 6 là giai đoạn đặc biệt quan trọng để các sở, ngành hoàn thành công tác tập huấn, quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới. Mục tiêu là bảo đảm ngay khi Luật Thủ đô và các nghị quyết có hiệu lực thì toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp có thể triển khai thực hiện ngay.

Đồng chí Vũ Đại Thắng bày tỏ kỳ vọng việc Luật Thủ đô năm 2026 cùng các nghị quyết hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực sẽ tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 6 tháng cuối năm.

Thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt trên 9%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng của cả nước hiện nay. Tuy nhiên, theo các kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, thành phố vẫn còn dư địa để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

“Chúng tôi kỳ vọng từ ngày 1-7, khi Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế, chính sách mới chính thức có hiệu lực, đây sẽ là một trong những động lực rất mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Từ đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công thương, nông nghiệp và môi trường chủ động phối hợp với các địa phương để khai thác tối đa các cơ chế, chính sách mới mà Luật Thủ đô năm 2026 cho phép, biến các cơ chế đặc thù thành động lực thực chất cho tăng trưởng và phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, trong quá trình điều hành, các sở, ngành cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa những cơ chế, chính sách mới được trao để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành tham dự đầy đủ các phiên họp thẩm tra và kỳ họp HĐND thành phố liên quan đến các nghị quyết do đơn vị mình chủ trì soạn thảo, trực tiếp lắng nghe ý kiến của đại biểu HĐND thành phố để kịp thời giải trình, tiếp thu và hoàn thiện nội dung.

“Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm tất cả các nghị quyết khi trình HĐND thành phố đều đạt được sự đồng thuận cao, có tính khả thi, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai hiệu quả Luật Thủ đô trong thực tiễn”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.