Xã hội

Hiến đất mở đường: Những tấm lòng đẹp ở thôn Đống

Đỗ Đạt 10/06/2026 - 06:18

Từ những mét vuông đất thổ cư được tự nguyện hiến tặng đến những ngày công góp sức chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, người dân thôn Đống, xã Bình Minh đang viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy không chỉ góp phần thay đổi diện mạo làng quê, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, đáng sống.

Mở rộng đường làng từ sự đồng lòng của người dân

Trong cái nắng oi bức của mùa hè, trên tuyến đường Ngang thuộc xóm Chợ, thôn Đống, tiếng chặt gạch, trộn vữa hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của người dân tạo nên bầu không khí đầy phấn khởi. Những đoạn tường rào từng bó hẹp lối đi nay đã được tháo dỡ. Những khúc cua vốn khuất tầm nhìn đang dần được nắn chỉnh để trở nên thông thoáng hơn.

W_img_2408.jpg
Người dân thôn Đống người góp của, người góp công cùng nhau chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Đ. Đạt

Ít ai biết rằng, để có được mặt bằng thi công hôm nay, phía sau đó là sự đồng thuận và sẻ chia của hàng chục hộ dân trong thôn. Mỗi gia đình tự nguyện hiến một phần đất ở, người góp công, người góp sức với cùng chung mong muốn xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh hơn.

Chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang ngõ xóm được xã Bình Minh triển khai trong thời gian qua đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân thôn Đống. Dù phần lớn diện tích hiến tặng là đất thổ cư có giá trị cao, nhiều hộ dân vẫn sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Ở tuổi 80, ông Đào Duy Chỉnh, đảng viên sinh sống tại số 22 đường Ngang, xóm Chợ, là một trong những hộ dân tiên phong hưởng ứng chủ trương của địa phương. Chỉ tay về phần tường rào trước nhà vừa được cắt mở để chuẩn bị bàn giao mặt bằng mở rộng đường Ngang, ông Chỉnh cho biết, gia đình ông hoàn toàn ủng hộ chủ trương của địa phương ngay từ những ngày đầu được tuyên truyền, vận động.

Theo ông, muốn địa phương phát triển thì hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Đường sá thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế của người dân. “Gia đình tôi nghĩ đơn giản rằng, mình già rồi nhưng con cháu còn sống lâu dài ở đây. Nếu hôm nay mình hiến một phần đất để mở rộng đường, thì sau này con cháu sẽ được hưởng lợi. Đường rộng hơn, đẹp hơn thì bộ mặt quê hương cũng thay đổi”, ông Chỉnh bộc bạch.

W_img_2400.jpg
Ông Đào Duy Chỉnh (80 tuổi) trao đổi với Trưởng thôn Đống Nguyễn Văn Trường về vị trí mở đường sau khi hiến đất. Ảnh: Đ. Đạt

Cùng chung suy nghĩ ấy, ông Nguyễn Văn Lợi đã tự nguyện hiến hơn 6m² đất để mở rộng đường ngay trước nhà. Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên gia đình ông tham gia hiến đất làm đường. “Trước đây gia đình tôi đã từng hiến đất phục vụ các công trình chung của địa phương. Nay có chủ trương mới, chúng tôi tiếp tục sẵn sàng hưởng ứng. Tôi chỉ mong đường làng ngày càng rộng rãi, thông thoáng hơn để con cháu sau này đi lại thuận tiện”, ông Lợi chia sẻ.

Còn với ông Đào Văn Thắng, hộ dân hiến 7m² đất tại xóm Chợ, cũng cho biết gia đình hoàn toàn thống nhất khi địa phương triển khai vận động. Theo ông Thắng, gia đình ông không mong gì cho riêng mình. Điều quan trọng là con cháu có điều kiện đi lại thuận tiện hơn, quê hương phát triển hơn. Có đất thì hiến đất, có công góp công, miễn là việc có ích cho cộng đồng...

Không chỉ có các hộ dân trên, phong trào còn nhận được sự tham gia tích cực của nhiều gia đình khác như ông Đỗ Ngọc Vấn hiến 16m² đất, ông Đoàn Văn Sự hiến 13m² đất, ông Đỗ Ngọc Thùy hiến 5m² đất, ông Nguyễn Đức Bở hiến 1m² đất... Những con số ấy tuy không lớn nhưng khi cộng lại đã tạo nên nguồn lực đáng kể, giúp địa phương có thêm điều kiện hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Chung tay xây dựng miền quê đáng sống

Để có được sự đồng thuận rộng khắp trong nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động được thôn Đống thực hiện bài bản, kiên trì và linh hoạt. Là thành viên Ban vận động, đồng thời cũng là một trong những hộ đầu tiên tình nguyện hiến đất, ông Đỗ Ngọc Thùy hiểu rõ những khó khăn trong quá trình triển khai chủ trương.

W_img_2431.jpg
Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và đại diện Ban công tác Mặt trận, Ban vận động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm thôn Đống xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của người dân. Ảnh: Đ. Đạt

Ông kể, thời điểm mới phát động, không ít người dân còn băn khoăn. Bởi phần lớn diện tích dự kiến hiến tặng đều là đất ở, trong khi giá trị đất ngày càng tăng. Bởi thế, trong các buổi vận động, ông Thuỳ thường lấy những ví dụ rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày để thuyết phục người dân.

“Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn hoặc có người cần cấp cứu mà đường quá hẹp, xe chuyên dụng không thể tiếp cận kịp thời thì hậu quả sẽ rất lớn. Khi đường được mở rộng, mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, cứu hộ cứu nạn đều thuận lợi hơn”, ông Thuỳ phân tích.

Để tạo niềm tin trong nhân dân, gia đình ông Thùy đã tiên phong hiến đất dù phần đất của gia đình không nằm trong khu vực đường cong hay nút thắt giao thông cần xử lý. Không dừng lại ở đó, ông còn vận động anh em, người thân cùng tham gia hưởng ứng phong trào.

“Giá trị lớn nhất mà phong trào mang lại không chỉ là những con đường được mở rộng mà còn là sự gắn kết cộng đồng. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất của riêng mình thì cuộc sống sẽ rất buồn. Điều đáng quý nhất là giữ được tình làng nghĩa xóm, giữ được tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương cho thế hệ sau”, ông Thuỳ chia sẻ.

img_2428.jpg
Người dân thôn Đống hạnh phúc khi được chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng đường làng, ngõ xóm tươi đẹp, văn minh. Ảnh: Đ. Đạt

Thực tế cho thấy, những tấm lòng sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung không xuất hiện một cách tự nhiên. Đằng sau sự đồng thuận ấy là quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn Đống.

Trưởng thôn Đống Nguyễn Văn Trường cho biết, ngay sau khi nhận được chủ trương của xã, cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và lãnh đạo thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để thông tin công khai, minh bạch về phương án thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình vận động, các đảng viên, cán bộ và những người có uy tín trong cộng đồng luôn được xác định là lực lượng đi đầu.

“Chúng tôi tuyên truyền để người dân hiểu rằng đây không chỉ là việc mở rộng một tuyến đường, mà còn là xây dựng tương lai cho chính con cháu mình. Khi người dân hiểu được ý nghĩa đó thì hầu hết đều đồng thuận. Kết quả ban đầu đạt được là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Trường cho biết.

Cùng tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, Chi hội Cựu chiến binh thôn Đống đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình. Ông Đào Duy Hiên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đống cho biết, sau khi tiếp nhận chủ trương của chính quyền địa phương, các hội viên Cựu chiến binh thôn đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đến từng gia đình vận động, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của phong trào.

img_2422.jpg
Chính quyền địa phương cùng người dân thôn Đống đang góp sức viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm cộng đồng và về khát vọng xây dựng quê hương Bình Minh trở thành nơi đáng sống. Ảnh: Đ. Đạt

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng thôn Đống trở thành địa phương xanh, sạch, đẹp, văn minh và là điểm sáng của xã Bình Minh trong phong trào hiến đất mở đường. Khi đường làng ngõ xóm được mở rộng, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan cũng thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Hiên nói.

Nhìn những tuyến đường đang dần được mở rộng, những khúc cua khuất tầm nhìn từng bước được nắn chỉnh, người dân thôn Đống có thêm niềm tin vào sự đổi thay của quê hương. Những mét vuông đất được hiến tặng hôm nay có thể là tài sản quý giá của mỗi gia đình, nhưng giá trị lớn hơn mà họ nhận lại chính là diện mạo mới của làng quê, là sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày và là niềm tự hào khi được góp một phần công sức xây dựng quê hương.

Từ những nghĩa cử bình dị ấy, người dân thôn Đống đang góp sức viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm cộng đồng và về khát vọng xây dựng một miền quê đáng sống. Đó cũng chính là nền tảng để Bình Minh tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới những giá trị phát triển bền vững trong tương lai.