Tòa án Mỹ bác lệ phí đắt đỏ đối với thị thực H-1B
Khoản phí 100.000 USD do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài tay nghề cao bị bác bỏ do không bảo đảm tính hợp pháp.
Ngày 9-6 (giờ Việt Nam), Thẩm phán Toà án Liên bang Leo Sorokin tại Boston đã phán quyết rằng lệ phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B là trái pháp luật do Tổng thống Donald Trump không đủ thẩm quyền ban hành, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng không thể thực thi.
Trước đó, 20 tổng chưởng lý bang thuộc đảng Dân chủ đã khởi kiện việc áp đặt lệ phí đắt đỏ được Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 9-2025, cho rằng mức phí này đã làm tăng đáng kể chi phí xin H-1B, loại thị thực mà các công ty công nghệ đặc biệt phụ thuộc trong tuyển dụng lao động nước ngoài.
Tổng chưởng lý California Rob Bonta đã ca ngợi việc thẩm phán Leo Sorokin bác bỏ khoản phí bất hợp pháp và tốn kém, cho rằng quy định này hạn chế khả năng thu hút và giữ chân nhân tài tay nghề cao, những người giúp củng cố nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu nhân lực thiết yếu của Mỹ.

Theo lập luận của chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông chủ Nhà Trắng có thể áp đặt lệ phí 100.000 USD theo luật nhập cư liên bang, nhằm hạn chế nhập cảnh đối với những trường hợp là công dân nước ngoài không phù hợp với lợi ích của nước Mỹ.
Trong một tuyên bố, ông Trump từng nêu rõ, chương trình H-1B đã cố tình bị lợi dụng để thay thế người lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có mức lương ít hơn và kỹ năng thấp hơn.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu siết chặt kiểm tra lý lịch đối với những người xin thị thực H-1B và đề xuất một quy trình lựa chọn thị thực mới ưu tiên những lao động có kỹ năng cao hơn và được trả lương tốt hơn.
Tuy nhiên, thẩm phán Leo Sorokin tuyên bố, khoản phí này về bản chất là một loại thuế khi viện dẫn phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Mỹ về bác bỏ các biện pháp thuế quan Tổng thống Donald Trump áp đặt theo một đạo luật vốn chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Theo phán quyết này, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không có thẩm quyền theo luật nhập cư để áp dụng mức lệ phí mới.
Ở diễn biến liên quan, phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers tuyên bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump tin rằng phán quyết của thẩm phán Leo Sorokin sẽ bị đảo ngược sau quy trình kháng cáo.
“Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để hạn chế nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài được cho là không phù hợp với lợi ích của nước Mỹ”, bà Taylor Rogers khẳng định.
Chương trình H-1B cấp 65.000 thị thực mỗi năm, cùng 20.000 thị thực khác dành cho lao động tay nghề cao, được phê duyệt trong thời hạn từ 3 đến 6 năm. Trước khi Tổng thống Donald Trump áp đặt lệ phí mới, các nhà tuyển dụng muốn xin thị thực cho lao động thường cần chi trả từ 2.000 đến 5.000 USD tùy từng trường hợp cụ thể.
Trên thực tế, rất ít chủ lao động đã thanh toán mức phí do ông Trump áp đặt. Tính đến ngày 15-2, USCIS chỉ nhận được 85 khoản thanh toán 100.000 USD.
(Theo Reuters)