Xã hội

Thanh Oai: Mở rộng nghĩa trang Chiền Chiện gần 11ha thực hiện di dời mồ mả, phục vụ dự án trọng điểm

Phạm Hằng 09/06/2026 - 15:10

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có nhiều vị trí trên toàn bộ phạm vi 11 xã, phường chưa thể bàn giao mặt bằng do liên quan đến khu vực nghĩa trang. Các địa phương đang gấp rút, hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trước ngày 30-6-2026 để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Tại xã Thanh Oai, Nghĩa trang Chiền Chiện mới sẽ được quy hoạch đồng bộ, mở rộng gần 11ha, bảo đảm đầy đủ điều kiện an táng lâu dài.

Để triển khai công tác di chuyển mồ mả nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội theo đúng kế hoạch, UBND xã Thanh Oai đã tổ chức các cuộc họp với cá nhân, hộ gia đình có mồ mả nằm trong phạm vi GPMB thuộc các thôn: Quang Trung, Chung Chính, Mã Kiều, Tân Tiến, Tân Dân 1 và Tân Dân 2.

Theo rà soát, kiểm đếm sơ bộ, khu vực 6 thôn thuộc xã Phương Trung (cũ) có hơn 500 ngôi mộ nằm rải rác tại các xứ đồng thuộc phạm vi dự án. Trong đó có khoảng 64 ngôi mộ hung táng, bao gồm cả các trường hợp phát sinh trong năm 2026.

Theo phương án quy hoạch mở rộng nghĩa trang Chiền Chiện có diện tích gần 11ha, chia làm 2 giai đoạn. Hiện giai đoạn 1 khoảng 5.600m² đã được chuẩn bị mặt bằng, các đơn vị thi công tập kết vật liệu, sẵn sàng xây dựng khoảng 900 phần mộ phục vụ nhu cầu di dời của nhân dân đồng thời sẽ bố trí theo nguyện vọng của các dòng họ để thuận tiện hương khói, thăm viếng.

Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền và chủ đầu tư sớm xử lý khu vực bãi rác hiện hữu, bảo đảm vệ sinh môi trường trước khi tiến hành di dời mồ mả, tránh ảnh hưởng đến khu vực nghĩa trang mới. Một số hộ dân đề nghị công khai cụ thể hơn kế hoạch, thời gian và lộ trình di chuyển từng khu vực, để các gia đình chủ động chuẩn bị tâm lý, lễ nghi và tổ chức di chuyển phù hợp với phong tục địa phương. Đáng chú ý, nhiều ý kiến kiến nghị bố trí thêm quỹ đất mở rộng nghĩa trang Chiền Chiện, nhằm đáp ứng lâu dài nhu cầu an táng của địa phương trong tương lai.

Bên cạnh đó, một số hộ dân nêu rõ vướng mắc liên quan đến cơ chế hỗ trợ đối với các trường hợp đặc thù, như: Mộ tổ, mộ có kiến trúc riêng, mộ lâu đời, hoặc trường hợp một ngôi mộ có nhiều tiểu, không còn tiểu quách. Các hộ đề nghị cần có phương án bồi thường, hỗ trợ cụ thể, phù hợp thực tế từng loại mộ. Ngoài ra, một số ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về yếu tố tâm linh và thời điểm di chuyển, cho rằng việc di dời mồ mả nên thực hiện vào thời điểm cuối năm để thuận phong tục. Đối với các trường hợp hung táng (mộ tươi), một số hộ gia đình đề xuất xem xét giữ nguyên hiện trạng, tránh tác động đến yếu tố tâm linh.

mo.jpg
Công tác kiểm đếm mồ mả tại thôn Tân Dân 1. Ảnh: NL

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Đăng Mạnh chia sẻ sâu sắc với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời khẳng định các ý kiến đã được tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là công trình trọng điểm của khu vực phía Nam Thủ đô, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp của nhân dân có vai trò quyết định đối với tiến độ triển khai dự án.

Đối với các trường hợp mộ tổ, mộ có kiến trúc đặc biệt, UBND xã đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành thẩm định, xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa quy định pháp luật và phong tục tập quán địa phương. Đối với các trường hợp hung táng, chính quyền địa phương mong muốn các hộ gia đình phối hợp thực hiện hỏa táng theo hướng dẫn.

Công tác di dời mồ mả là nội dung đặc thù, nhạy cảm, gắn liền trực tiếp với yếu tố tâm linh và đời sống tinh thần của nhân dân. Việc triển khai trong thời điểm hiện nay tuy không phải thời điểm thuận lợi theo phong tục, tập quán, song thực hiện theo chỉ đạo của thành phố, yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 6-2026, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quan trọng trong tiến độ chung của dự án.

UBND xã mong muốn các hộ gia đình chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ chủ trương chung; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để sớm triển khai công tác di chuyển mồ mả theo kế hoạch.

Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân được xác định là yếu tố then chốt, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng đô thị với việc tôn trọng, gìn giữ các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của cộng đồng.