Nông dân Thủ đô - Tự hào, vững bước tương lai
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và khát vọng vươn lên.
Tối 8-6, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp xã Bình Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với chủ đề “Nông dân Thủ đô – Tự hào, vững bước tương lai”.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thành công tốt đẹp. Đại hội được tổ chức trọng thể trong 2 ngày 7 và 8-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thành phố Hà Nội.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội thống nhất đề ra 5 mục tiêu chung, 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Đáng chú ý, Đại hội quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội khóa IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) là 85 uỷ viên, tại Đại hội đã bầu 82 ủy viên Hội nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất khoá IX đã họp ngày 8-6, bầu 15 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Theo đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
4 đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII tiếp tục tái cử gồm: đồng chí Phan Như Nguyện; đồng chí Phạm Tiến Nam; đồng chí Bùi Thị Thơm và đồng chí Nguyễn Xuân Định.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định, Hà Nội là trái tim của cả nước, đồng thời là đô thị đặc biệt với 60% dân số sống ở khu vực nông thôn với 370.000 hội viên nông dân tích cực tham gia lao động, sản xuất đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Cùng với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội IX vào cuộc sống, Hội Nông dân thành phố Hà Nội xác định phương châm hành động xuyên suốt là “Nông dân số – Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh”; lấy người nông dân làm chủ thể, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy phát triển xanh và bền vững làm mục tiêu.